Kinh hoàng chiếc gương “tử thần” đoạt mạng 38 người đầy bí hiểm

Thứ hai, ngày 13/01/2020 08:31 AM (GMT+7)
Năm 1743, thợ thủ công Simon Cromwell tạo ra một chiếc gương. Hai ngày sau khi tạo ra, Cromwell qua đời vì xuất huyết não. Kể từ đó, chiếc gương "tử thần" lần lượt đoạt mạng những người sở hữu nó với nguyên nhân tử vong tương tự.
Bình luận 0

img

Chiếc gương "tử thần" có khắc dòng chữ “Luis Alberto 1743” do thợ thủ công Simon Cromwell tạo ra nổi tiếng thế giới khi gắn liền với những cái chết của người sở hữu.

img

Cụ thể, Cromwell tạo ra chiếc gương trên vào năm 1743. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau khi hoàn thành sản phẩm trên, ông đột ngột qua đời vì xuất huyết não.

img

Cái chết của Cromwell được cho là nạn nhân đầu tiên của chiếc gương "tử thần".

img

Trong hơn 250 năm qua, chiếc gương trên lần lượt qua tay của nhiều người chủ.

img

Kết quả nghiên cứu, điều tra cho thấy 38 người từng sở hữu chiếc gương do Cromwell tạo ra tử vong sau khi dùng nó.

img

Đặc biệt, nguyên nhân tử vong của 38 trường hợp này đều là xuất huyết não.

img

Trước sự việc kỳ lạ này, một số người cho rằng những cái chết trên có liên quan đến chiếc gương do Cromwell làm ra.

img

Thậm chí, có giả thuyết cho rằng chiếc gương mang "lời nguyền chết chóc" khiến chủ nhân chết trong đau đớn giống người tạo ra nó.

img

Dù không biết "lời nguyền" có thật hay không nhưng vào năm 1997, hiệp hội những người yêu thích cổ vật Pháp đưa ra cảnh báo người dân không nên mua chiếc gương có khắc chữ “Luis Alberto 1743”.

img

Kể từ đó, những cái chết đột ngột và bí ẩn liên quan đến chiếc gương "tử thần" của Cromwell chấm dứt. Giới chuyên gia cũng không thể lý giải hàng chục trường hợp tử vong trên có thực sự do một thế lực bí ẩn gây ra hay không. (Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa).

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem