Kinh sợ tình trạng phá thai bằng… que

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 28/10/2017 06:00 AM (GMT+7)
Có thai không muốn sinh, cô gái 27 tuổi (trú tại huyện Na Hang, Tuyên Quang) đã tự đi đến nhà người quen để… đặt que, khiến que đâm vào tử cung, gây xuất huyết ồ ạt...
Bình luận 0

Phá thai kiểu hoang dã

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị chảy máu âm đạo, đau bụng nhiều, cổ tử cung hé mở do tự phá thai. Bệnh nhân là Triệu Thị H, nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, chảy máu âm đạo. Siêu âm cho thấy, tử cung của bệnh nhân H có dị vật hình que dài khoảng 14,2cm, rộng 7mm, chọc thẳng từ cổ tử cung đến đáy tử cung, đâm vào lớp cơ tử cung. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy người bệnh bị nhiễm trùng nặng.

img

img

Hình ảnh siêu âm cho thấy chiếc que nằm trong tử cung bệnh nhân Triệu Thị H và chiếc que được lấy ra ngoài. Ảnh: BSCC

"Mỗi lần phá thai đều ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ, làm gia tăng nguy cơ vô sinh, sảy thai. Do đó, nếu chưa muốn có con, chị em cần phải biết bảo vệ mình bằng cách quan hệ tình dục an toàn, thực hiện các biện pháp tránh thai”.

GS Nguyễn Thị Hoài Đức

Người nhà cho biết, trước đó, bệnh nhân H đã đến nhà người quen nhờ phá thai bằng thảo dược không rõ nguồn gốc. Khi thai đã ra, vị lang băm này đã đặt một que dài vào âm đạo chị H để “cầm máu” và “hạ sốt”. Vài ngày sau, chị H bị đau bụng, chảy máu ồ ạt nên gia đình đưa vào bệnh viện...

Các bác sĩ đã thực hiện thủ thuật rút que ra khỏi tử cung người bệnh thành công, đồng thời phải cho dùng kết hợp 3 loại kháng sinh liều cao để điều trị nhiễm trùng, cấy máu, cấy dịch âm đạo, dùng thuốc cầm máu và thuốc co tử cung.

Đại diện khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đây không phải lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận các ca cấp cứu vì phá thai bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc, kết hợp với “chọc que” rất khó tin. Đa phần các bệnh nhân phá thai bằng cách này đã nhập viện trong tình trạng chảy máu ồ ạt, nhiễm trùng, thủng tử cung, sót nhau, sót thai hoặc nhiễm khuẩn nặng.

Theo một số bác sĩ phụ sản, tình trạng phá thai bằng que diễn ra chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao thuộc các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An... Có nơi người ta cho uống thuốc lá, sau đó đặt que để cầm máu, nhưng cũng có nơi chỉ “niệm chú” và đặt một cái que kèm dây buộc vào âm đạo… Cách phá thai như thời Trung cổ này gây đau đớn vô cùng cho thai phụ, đồng thời để lại những hậu quả nghiêm trọng như thủng tử cung, mất máu, nhiễm trùng nặng...

Suýt chết vì phá thai bằng thuốc

Ở vùng sâu vùng xa, không ít chỉ em nguy hiểm tính mạng bởi các cách phá thai kinh hoàng, thì ngay tại đô thị, nhiều chị em chủ quan tự mua thuốc phá thai cũng suýt bỏ mạng. Cuối 2016, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội, từng tiếp nhận bệnh nhân (33 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) trong tình trạng mất máu nhiều, sốc mất máu, do phá thai bằng thuốc.

Theo người nhà, bệnh nhân này đã 2 lần đẻ mổ, sau đó có thai ngoài ý muốn nhưng không muốn đi bệnh viện để xử lý. Bệnh nhân đã lên mạng tìm hiểu rồi mua thuốc phá thai về uống. Sau khi uống thuốc, thai được đẩy ra thì bệnh nhân cũng bị xuất huyết ồ ạt, không cầm, dẫn đến sốc mất máu. Bệnh viện đã phải phẫu thuật cầm máu và truyền 6 lít máu...

Bác sĩ Lương Thị Thanh Bình - nguyên Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bà từng gặp trường hợp cô gái được bạn đưa vào nhập viện trong tình trạng ngất xỉu do băng huyết. Cô gái có thai 5 tháng nhưng không dám đến bệnh viện, đã tự ý mua thuốc kích thích chuyển dạ để phá thai. Hậu quả là cô bị băng huyết, suýt mất mạng nếu bạn không phát hiện kịp thời.

“Các ca phá thai to buộc phải có sự chỉ định của bác sĩ và kiểm sóat chuyên môn. Tuy nhiên, không ít các bạn trẻ vì muốn giấu giếm đã tự ý mua thuốc về phá thai hoặc đến phá thai ở các cơ sở y tế tư nhân kém chuyên môn. Hậu quả là băng huyết, thủng tử cung, rách cổ tử cung hoặc nhau không bong hết gây viêm nhiễm, choáng, ngất…, viêm nhiễm dẫn đến vô sinh” – bác sĩ Bình cho biết.

Theo GS - TS Nguyễn Thị Hoài Đức - Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản, gia đình, phá thai ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phụ nữ. Đây là can thiệp phải được tiến hành tại cơ sở y tế được cấp phép, an toàn, phải được các bác sĩ có chuyên môn theo dõi sức khỏe và có các tư vấn khoa học. “Dù thai chỉ vài tuần tuổi hay vài tháng tuổi đều không được tự ý phá, không nghe theo lời mách nước trên mạng hoặc đến các cơ sở y tế không tin cậy. Trong trường hợp thấy sức khỏe bất ổn, chảy máu ồ ạt, mệt mỏi phải đến bệnh viện ngay” – GS Đức cho biết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem