Rủ nhau vào hợp tác xã, nông dân một xã ở tỉnh Bắc Giang ai cũng có cuộc sống khá giả
Từ khi tham gia vào hợp tác xã, người dân trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ngày càng có cuộc sống khá giả.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 28/8, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.Huế long trọng tổ chức Phiên chợ nông sản năm 2025.
Từ khi tham gia vào hợp tác xã, người dân trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ngày càng có cuộc sống khá giả.
Việc phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Doanh thu bình quân một HTX ở Hòa Bình ước đạt trên 1,5 tỷ đồng; lợi nhuận bình quân ước đạt 174 triệu/HTX.
Từ khi được tham gia vào các tổ hợp tác (THT) ươm cây, nhiều nông dân, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cơ hội phát triển kinh tế.
Trồng ngô sinh khối là một hướng phát triển kinh tế mới của người dân xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Hiện, Hội Nông dân xã Nghĩa Dũng đã thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp trồng ngô sinh khối giúp bà con phát triển kinh tế.
Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn vừa ký ban hành Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 27/7/2020 về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025”.
HTX nuôi trồng thủy sản Hạ Vàng, ở phường Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) đã đầu tư cơ sở hạ tầng với 1.000 hộp nhựa nuôi cua biển theo công nghệ lọc nước tuần hoàn. Bước đầu, mô hình mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nuôi.
Bà Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, đã sáng lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thành Đạt nhằm ổn định đầu ra cho nông sản, giúp hàng trăm hội viên nâng cao thu nhập và mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.
HTX Nông nghiệp Phú Thạnh ở ấp Phú Đức A, xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân, An Giang) là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023 do Hội Nông dân tuyên truyền vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.
Hiện nay, toàn tỉnh Bến Tre có 10 câu lạc bộ nông dân tỷ phú, trong năm 2024 phát triển được 153 thành viên mới, nâng tổng số thành viên các câu lạc bộ lên 435. Đây là mô hình sáng tạo để tập hợp nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc, đóng góp rất nhiều vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Ông Lê Anh Sơn – Giám đốc HTX Bình Minh ở xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông mong muốn năm 2025, ngành hàng hồ tiêu và cà phê Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững hơn, mang lại nhiều giá trị và góp phần đóng góp vào phát triển kinh tế của nước nhà.
Với diện tích 12,5 ha nuôi ốc hương và la liệt các loại cá đặc sản như cá mú, cá thủ, cá vược, HTX Nuôi trồng thủy sản Hải Điền của anh Nguyễn Văn Bình (SN 1983) làm giám đốc ở thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có tổng doanh thu năm 2024 của HTX đạt 14 tỷ đồng.
Mô hình nuôi hươu sao, xưa là con động vật hoang dã của Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là điểm sáng về phát triển kinh tế ở địa phương.
HTX cây ăn trái Bàu Đồn ở ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xét chọn, biểu dương là HTX tiêu biểu toàn quốc. Đặc biệt trong số 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 thì HTX cây ăn trái Bàu Đồn có doanh thu lớn thứ 2 với trên 132 tỷ đồng/năm.
Sau 1 năm thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã thành lập mới 605 HTX, 3.590 THT, thu hút 714.166 hộ hội viên, nông dân tham gia các THT, HTX nông nghiệp...
Từ một nông dân chuyên trồng rau màu truyền thống, sau khi được học lớp đào tạo nghề kỹ thuật trồng rau, ông Nguyễn Quốc Cường (xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thành lập tổ hợp tác rồi phát triển thành HTX chuyên trồng rau, củ, quả sạch. Hiện doanh thu hàng năm của HTX từ 12-15 tỉ đồng.
Gửi gắm tâm tư đến Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân năm 2024, Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan mong muốn Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ, ngành có cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ cao...
14/18 dự án thành phần của dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Thừa Thiên Huế gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Nhiều hợp tác xã đã phải dừng triển khai dự án.
Xác định kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) là cầu nối quan trọng giữa nông dân và doanh nghiệp, nông dân với Nhà nước, tạo thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, thời gian qua, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã chú trọng phát triển các mô hình HTX trong nông nghiệp.
Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp tập huấn khuyến nông nâng cao năng lực quản lý cho hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp về lĩnh vực trồng trọt tại TP. Lào Cai.
Nhằm giúp hội viên nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai mô hình Chi hội nghề nghiệp nuôi dê sinh sản tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Tham gia mô hình có 15 hội viên nông dân nghèo và vận nghèo được hỗ trợ nuôi dê sinh sản.
3