Krông Pa

  • Việc nhiều tổ chức, cá nhân tiêu thụ dưa hấu giúp nông dân đã đẩy giá dưa hấu tại Gia Lai tăng chóng mặt so với tuần trước. Hiện giá dưa hấu tại ruộng đã đạt mức 4.000 đồng/kg. Nhiều nông dân cho biết, phần lớn các ruộng dưa hấu đã tiêu thụ xong, chỉ còn lứa dưa non chưa đến kỳ thu hoạch.
  • Chỉ trong hai ngày qua, các nhóm tự phát cũng như có tổ chức của các hợp tác xã, hàng chục tấn dưa hấu của nông dân Gia Lai đã được tiêu thụ với giá 2.000 - 3.000 đồng. Bên cạnh đó, thông tin cửa khẩu với Trung Quốc mở lại cũng đã nâng giá dưa hấu tăng từ vài trăm đồng/kg lên 1.500 - 1.800 đồng/kg tại ruộng.
  • ‎Trong lúc xô xát, Nóc lao đến túm cổ áo và tát vào mặt em nhiều cái rồi xô ngã, khiến nạn nhân đập đầu vào cân đồng hồ bất tỉnh.
  • Tiền dịch vụ môi trường rừng vẫn được chi đều đều, nhưng nhiều cánh rừng ở Gia Lai vẫn bị phá tan hoang.
  • Vì làm rẫy bên kia sông, nhiều người dân tại hai huyện Krông Pa và Chư Păh (Gia Lai) đã tự mua ván, gỗ hay các thanh sắt dựng thành những chiếc cầu tạm bợ để có thể qua sông. Nguy hiểm hơn, dù những chiếc cầu đã hỏng, ván cũng mục nát, 2 bên chân cầu đã sạt lở nhưng người dân vẫn liều mình đi qua mỗi ngày với mức giá 5 nghìn đồng/lượt.  
  • Sau khi Báo Dân Việt có bài viết “Lâm tặc lũ lượt đưa tiền rồi chở gỗ qua trạm bảo vệ rừng”, mới đây, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba (huyện Krông Pa, Gia Lai) đã điều chuyển ông Nay Rên về trụ sở chính làm việc. Việc tiếp tay của các cán bộ lâm trường đang được điều tra, làm rõ.
  • Không chỉ giỏi làm ăn, những cựu chiến binh ở huyện Krông Pa (nơi được mệnh danh là “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai) còn tích cực làm đường, nạo vét kênh mương, hiến đất xây trường… cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
  • Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai được biết đến với rất nhiều món ẩm thực đã tạo thành nét đặc trưng của cộng đồng các dân tộc nơi đây như bò một nắng, cà đắng lá mì, cà xóc…Trong đó, đặc sản muối kiến vàng Krông Pa có lẽ là món ăn được nhiều người biết đến và nổi tiếng nhất của vùng chảo lửa này.
  • Mới vào vụ dưa hấu, huyện Krông Pa (Gia Lai) đã xảy ra tình trạng bảo kê tranh chấp giữa các “nhóm giang hồ”. UBND huyện Krông Pa phải ra văn bản yêu cầu công an vào cuộc điều tra để đảm bảo an toàn cho dân, tránh tình trạng bảo kê, ép giá.
  • Mặc dù chưa được tỉnh Gia Lai cho thuê đất trồng rừng nhưng Công ty TNHH Nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai đã tự ý chặt hạ, phá trắng 30.000m2 rừng tự nhiên đang phục hồi nhằm mục đích... trồng rừng.