-
Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM vừa chính thức công bố đề án tuyển sinh ĐH chính quy của năm 2015. Đây là 2 trường ĐH đầu tiên của cả nước công bố phương án tuyển sinh riêng dựa trên phần lớn kết quả (tỉ trọng 60%) từ kỳ thi chung quốc gia.
-
Đó là ý kiến của TS Nguyễn Tùng Lâm – Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) về phương án kỳ thi quốc gia vừa được Bộ GDĐT công bố.
-
"Đề thi sẽ được thiết kế khá giống với đề thi ĐH, CĐ" - đó là khẳng định của ông Trần Văn Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục khảo thí kiếm định chất lượng, Bộ GD ĐT khi nói về việc thiết kế đề thi cho kỳ thi quốc gia trong buổi họp báo chiều 9.9.
-
Chiều nay 9.9, Bộ GD-ĐT chính thức công bố quyết định về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Theo nguồn tin của PV, Bộ sẽ chọn phương án tổ chức thi bốn môn tối thiểu, trong đó toán, văn, ngoại ngữ là ba môn bắt buộc và 1 môn do thí sinh tự chọn.
-
16h chiều nay (9.9), Bộ GD-ĐT sẽ họp báo và công bố phương án một kỳ thi quốc gia phục vụ 2 mục đích là xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét tuyển vào các trường ĐH.
-
Góp ý cho phương án một kỳ thi quốc gia Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng – Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Khoa học – Giáo dục của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cho rằng: nếu bỏ kỳ thi tốt nghiệp không đúng thời điểm sẽ phá hỏng toàn bộ bậc học phổ thông.
-
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, đã có những kết luận chỉ đạo về đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân; chương trình, sách giáo khoa (SGK); phương án tổ chức kỳ thi THPT… trong ngày 26.8.
-
Đề xuất chỉ tổ chức một kỳ thi quốc gia duy nhất lấy kết quả công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ được cho rằng, sẽ giảm áp lực cho học sinh và bớt tốn kém cho xã hội. Tuy nhiên, nhiều trường ĐH tỏ hết sức lo lắng vì chất lượng đầu vào khi chỉ dựa trên kết quả tốt nghiệp.
-
Trong mấy năm gần đây, Bộ GD ĐT liên tục đưa ra những thay đổi trong các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh ĐH CĐ và mới nhất là các phương án cho kỳ thi quốc gia chung….Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý học sinh.
-
Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga, khi áp dụng một kỳ thi quốc gia chung vào năm 2015, những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT trước đó nếu có nguyện vọng thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ thì chỉ cần thi những môn mình lựa chọn để xét tuyển vào các ngành, trường tương ứng.