Kỳ thị hàng xóm gốc Việt, người phụ nữ Mỹ phải hầu tòa

Nguyễn Thái - AP Thứ hai, ngày 12/04/2021 03:55 AM (GMT+7)
Giới chức Mỹ đang phải "đau đầu" đối phó với làn sóng kỳ thị người Mỹ gốc Á lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 
Bình luận 0

img

Nước Mỹ đang đối mặt với làn sóng kỳ thị người Mỹ gốc Á. Ảnh: Reuters

AP dẫn tin từ tờ Seattle Times cho hay, vụ việc xảy ra tại thành phố Shoreline, bang Washington, Mỹ. 

Jan Myers, sống tại Shoreline, bị cáo buộc đe dọa hàng xóm là một phụ nữ gốc Việt, theo các công tố viên. 

Người phụ nữ gốc Việt, hàng xóm của Myers, cho biết người phụ nữ Mỹ có những hành động thất thường và kỳ thị chủng tộc với bà. 

Ngày 5/4, "những lời lẽ kỳ thị chủng tộc leo thang trở thành hành vi mang tính chất đe dọa", các công tố viên nói thêm. 

Myers ngày hôm đó gọi người hàng xóm gốc Việt là "đồ mắt xếch" và hét lên rằng: "Này quý bà, bà sẽ không sống được lâu nữa đâu", cáo buộc nêu rõ. 

Cảnh sát cho biết, người hàng xóm gốc Việt đã quay video sự việc và báo cho họ. Myers bị bắt giữ.

Theo cảnh sát, Myers cho biết, từng phàn nàn với hàng xóm về việc con mèo của nhà hàng xóm thường "làm bậy" trên bãi cỏ của nhà mình. 

Trong lần lấy lời khai với cảnh sát, Myers phủ nhận có lời lẽ đe dọa hàng xóm. Cảnh sát cho biết, "lời lẽ đó của Myers khác hoàn toàn với những gì họ thấy trong video". 

Myers phải ra hầu tòa và được trả tự do sau phiên tòa sơ thẩm. Ngày 22/4, người phụ nữ này sẽ tham gia một phiên tòa buộc tội.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem