Kỹ thuật nuôi cá
-
Với cách làm sáng tạo, Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát (Hưng Yên) đã xây dựng được mô hình nuôi cá kiểu "sông trong ao", liên kết sản xuất - kinh doanh thủy sản hiệu quả, khẳng định hướng đi đúng đắn và vững bền.
-
Cái ngày anh Chu Văn Hoàn ra giữa sông Hồng làm lồng nuôi cá đặc sản, nhiều người lắc đầu khuyên can rằng, đừng có liều, lơ mơ gió bãi nó cuốn cả chì lẫn chài thì khổ.
-
Đó là khẳng định của ông Kim Văn Tiêu - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia tại Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp, với chủ đề “Phát triển cá lồng hiệu quả cao và bền vững trên sông và hồ chứa vùng trung du miền núi phía Bắc”, vừa tổ chức tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
-
Ông Phạm Văn Đại ở thôn Bình An, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang được nhiều gọi là Đại “gàn” vì ông hay làm liều và làm khác người trong sản xuất và chăn nuôi gà, cá, vịt.
-
Không chỉ làm mô hình nuôi cá thịt, nông dân xã Tân Nhựt (Bình Chánh, TP.HCM) còn chuyển đổi đất lúa sang nuôi cá kiểng. Nghề nuôi cá kiểng đang ăn nên, làm ra trên vùng “đất lửa” với hàng chục hộ tham gia.
-
Nhờ nuôi cá nước ngọt, ông Nguyễn Liễu (56 tuổi), ở xã Hòa Khương, Hòa Vang đã “nhẹ nhàng đút túi” 200 triệu đồng/năm.
-
Chú trọng phát triển sản xuất, chăn nuôi và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Hòa Khương (Hòa Vang). Nhờ đó, chỉ sau 4 năm, địa phương này đã nhanh chóng cán đích NTM vào năm 2014.
-
Hơn 30 năm lấy con cá bảy màu làm đầu cơ nghiệp, lão nông Phạm Điền Trang (xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM) đã trở thành tỷ phú.
-
Ông Pờ Dần Xinh dân tộc Hà Nhì, bản Tà Ko Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã có cách nuôi cá lạ mà hay, đó là tận dụng khe đá, vụng nước khe đá để làm ao.
-
Ông Pờ Dần Xinh dân tộc Hà Nhì, bản Tà Ko Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã có cách nuôi cá lạ mà hay-đó là tận dụng khe đá, vụng nước khe đá để làm ao. Ông Pờ Dần Xinh là gia đình đầu tiên áp dụng mô hình nuôi cá thương phẩm với số lượng lớn nơi vùng cao biên giới. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí ông Xinh lãi hơn 300 triệu đồng.