Kỹ thuật nuôi cá
-
Ông Pờ Dần Xinh dân tộc Hà Nhì, bản Tà Ko Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã có cách nuôi cá lạ mà hay-đó là tận dụng khe đá, vụng nước khe đá để làm ao. Ông Pờ Dần Xinh là gia đình đầu tiên áp dụng mô hình nuôi cá thương phẩm với số lượng lớn nơi vùng cao biên giới. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí ông Xinh lãi hơn 300 triệu đồng.
-
Người dân quanh khu vực nuôi trồng thủy sản TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) vẫn thường quen gọi ông Ngô Tùng Tân với cái tên thân thiện “Tân mú”, bởi ông là hộ tiên phong ở địa phương thành công nuôi cá mú.
-
Cả không gian mô phỏng thiên nhiên được thu nhỏ lại trong một bể cá thủy sinh. Thú chơi dẫu đắt đỏ, nhưng vẫn thu hút rất nhiều người dân Hà Thành.
-
Đó là anh Nguyễn Thế Hải - chủ trang trại cá tầm, cá hồi (loài cá sống ở môi trường nước lạnh) ở Bản Khoang, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa (Lào Cai). Hiện nay, cơ sở của anh Hải đang có trên 30 bể cá, trung bình mỗi năm đưa ra thị trường trên 50 tấn cá và thu về trên 10 tỉ đồng.
-
Mô hình nuôi cá lăng trong lồng bè được thực hiện tại Hồ Thủy điện Tuyên Quang với số lượng cá giống thả 2.000 con, có sự hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Thủy sản Tuyên Quang.
-
Thời gian gần đây, khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại huyện miền núi Bình Liêu thường biết đến đặc sản cá tầm nuôi tại bản Khe Tiền với chất lượng ngon hiếm có.
-
Lượng cá khô Biển Hồ cung cấp về Sài Gòn đang giảm dần, nhất là các loại cá ngon. Như con cá leo chẳng hạn, năm nay không có hàng để bán.
-
Sáu năm chìm trong những cơn “phê” thuốc phiện, những tưởng con người ấy sẽ đánh mất tương lai. Thế rồi, tình yêu đã cứu vớt cuộc đời ông, giúp ông có nghị lực “bứt” khỏi vòng tay “nàng tiên nâu” khởi nghiệp nuôi cá. Vợ con, gia đình là ánh sáng đưa ông thoát khỏi quãng đời trầm luân đã qua.
-
Rét đậm, rét hại dài ngày làm cho nhiều loại thủy sản nuôi bị chết, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng. Để hạn chế thiệt hại, người nuôi cần thực hiện một số biện pháp chống rét cho thủy sản.
-
Cá Chiên, một loài thủy đặc sản quý hiếm có giá trị kinh tế cao, là một trong số các loài cá được xếp vào dạng “ngũ quý hà thủy” cùng với cá Lăng chấm, cá Bỗng, cá Anh Vũ và cá Rầm xanh.