"Lách luật" mặc nội y lên sóng, người đẹp Trung Quốc bị cấm cửa vẫn không chừa

Phương Anh Chủ nhật, ngày 18/04/2021 09:25 AM (GMT+7)
Nhiều BJ Hàn Quốc, Trung Quốc "lách" luật mặc nội y khi lên sóng livestream nhận phải phản ứng trái chiều, có người bị cấm sóng dài hạn.
Bình luận 0

Trên nền tảng livestream ngày càng phát triển trên mạng xã hội, không ít các người đẹp châu Á trở nên nổi tiếng hơn sau khi lên sóng và nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Bên cạnh các cô nàng "chính chuyên", rất nhiều BJ sử dụng chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bằng những bộ trang phục "kiệm vải" với nội dung gắn mác 18 , bất chấp điều tiếng.

img

Nhiều người đẹp diện trang phục gợi cảm khi livestream bị phản ứng gay gắt vẫn "ngựa quen đường cũ".

Thực chất, tại một số nước châu Á, ban quản trị mạng xã hội đã đưa ra một quy định bao gồm cả cách ăn mặc nhằm siết chặt kỷ luật cũng hạn chế những nội dung phản cảm, dễ khiến công chúng phản ứng gay gắt của các streamer. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp "lách" luật và bị "sờ gáy" nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ".

Mới đây, một người đẹp có biệt danh là Baby66 đã bị '"tuýt còi' vì gout mặc nóng bỏng trên sóng livestream. Thường xuyên diện trang phục gợi cảm, khoét cổ sâu hun hút khoe vòng 1 trễ tràng, livestream trước hàng nghìn người, Baby66 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của netizen. Không chỉ có nội dung phản cảm, Baby66 còn lấy lý do chỉnh sửa camera để phô diễn thềm ngực cận cảnh khiến nhiều người bức xúc.

img

Baby66 là BJ nổi tiếng với gout ăn mặc nóng bỏng, tôn dáng hết cỡ khi lên sóng trực tiếp.

Đáng chú ý hơn, cô nàng còn tiết lộ, trong những lần lên sóng trước đó, Baby66 không hề mặc áo ngực. Được biết, ở một số nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đều yêu cầu các BJ không được phép để lộ nội y khi lên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, luật lệ sinh ra là để phá vỡ, người đẹp bật mí, cách "lách" luật duy nhất chính là không mặc đồ lót mà chỉ sử dụng miếng dán ngực để che chắn. Đây cũng chính là lý do người đẹp bị ban quản lý kênh cấm lên sóng dài hạn.

img

Một số nước châu Á yêu cầu các BJ không được phép để hở nội y trên sóng livestream.

Ở Hàn Quốc, ăn mặc phản cảm trên sóng livestream đã trở thành vấn nạn nhức nhối. Nhiều người đẹp bị dính bê bối chỉ vì những màn khoe thân nóng bỏng, bất chấp những lời đàm tiếu để tăng view và thu hút lượng tương tác từ phía người hâm mộ. Hơn hết, màn "lách" luật có 1-0-2 của Baby66 cũng từng được nữ youtuber "quái chiêu" Park Haak áp dụng thành công trước đó.

Nổi tiếng là cô nàng bất trị của nền tảng livestream Afreeca TV, người đẹp họ Park không thiếu chiêu trò để vừa đáp ứng quy định của ban quản lý kênh mà vẫn mang đến vô số nội dung nóng bỏng cho khán giả. Clip mới nhất được Park Haak đăng tải trên kênh cho thấy, cô chỉ diện duy nhất một chiếc áo mỏng với hàng dây đan vụng về để cố định. Để tránh hớ hênh, người đẹp dùng tay để che chắn miếng vải còn một tay để di chuột và gõ bàn phím. Thực tế, Park Haak không hề vi phạm quy định và Afreeca TV cũng không có lý do để đưa ra án phạt cho cô nàng.

img

Park Haak nổi tiếng là cô nàng "quái chiêu" của nền tảng livestream Afreeca TV.

Không nói đến những màn "lách" luật táo bạo, rất nhiều người đẹp bị cấm kênh vì nội dung gắn mác 18 . Điển hình như trường hợp của Son Ming, ngay khi cộng đồng mạng tỏ ra thắc mắc về việc cô nàng đụng chạm "dao kéo" để có vòng 3 hoàn hảo trên sóng livestream, Son Ming bất ngờ đứng dậy, cởi quần để chứng minh vòng 3 của mình hoàn toàn tự nhiên và không hề phẫu thuật thẩm mỹ như lời đồn. Ngay lập tức, kênh của người đẹp đã bị "sờ gáy" và phải dừng phát sóng vì nội dung nhạy cảm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem