Lách luật

  • “Đã qua thời xe biển Lào không giấy tờ, đăng ký giả. Khi kiểm tra họ xuất trình đầy đủ giấy tờ kiểu tạm nhập tái xuất là ung dung lên đường. Biết rõ những chủ xe này lách luật nhưng không thể xử phạt”.
  • (Dân Việt) - Có người tốt nghiệp đại học sư phạm hơn 20 năm, bỏ nghề, nay lại được “mượn bằng” để xin giấy phép dạy thêm. Nghe ra có giá nhưng lại cay đắng cho cái nghề làm thầy…
  • (Dân Việt) - 38 tập phim “Ngược sóng” của đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc sẽ được VTV1 giới thiệu tới khán giả vào 20 giờ 30 thứ 5, thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21.3.
  • Có nguồn tin cho biết siêu xe hàng đầu thế giới Bugatti Veyron 16.4 SuperSport đang được 1 đại gia ở TP HCM đặt hàng. Tuy nhiên, thực hư câu chuyện cùng con đường đưa mẫu xe siêu khủng này về Việt Nam vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
  • Dân Việt - Trong ngày đầu giới hạn việc kinh doanh vàng miếng, các cửa hàng đã nhanh nhạy đẩy hướng kinh doanh, mua bán nhẫn trơn ép trong vỉ, dán tem của nhà sản xuất và giao dịch ngang bằng giá vàng miếng.
  • Dân Việt – Thay vì "tiếp máu" trực tiếp, ông chủ Sheik Hamad-Al-Thani đã quyết định đầu tư 200 triệu euro/năm cho Paris Saint-Germain (PSG) theo một hợp đồng tài trợ để giúp đội đối phó với luật của UEFA.
  • Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã rút phép hoạt động của Trường Melior và có tờ trình UBND TP rút phép tiếp hai trường ERC, SIBME và dùng các biện pháp để bảo vệ quyền lợi người học tại các trường này.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận về Dự thảo Luật Thủ đô. Nhiều đại biểu lo ngại, khi dùng tới những biện pháp “rắn” để hạn chế nhập cư, khả năng tiêu cực trong vấn đề nhập khẩu sẽ tăng lên đáng kể.
  • Các chân dài giờ đây rất biết cách"lách luật". Họ lựa chọn những kiểu thời trang hở mà như không, vừa chiều lòng khách vừa không sợ bị cơ quan chức năng "sờ gáy".
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Morgan Tsvangirai của Zimbabwe vì bị cảnh cáo sẽ bị truy tố phạm tội đa thê, nên vừa qua ông không ký tên vào bản đăng ký hôn thú.