Lai Châu cần tập trung đầu tư giáo dục

Thứ hai, ngày 10/12/2012 11:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Lai Châu, chiều 9.12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác T.Ư đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.
Bình luận 0

Để đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình như Nghị quyết tỉnh đặt ra vào năm 2015, Chủ tịch nước lưu ý phải lựa chọn công trình cần thiết đầu tư trước bởi nguồn lực chúng ta còn ít; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, phải tập trung đầu tư cho giáo dục nhằm nâng cao trình độ cho đồng bào và tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế cần gắn kết với đảm bảo an ninh quốc phòng, do đó tỉnh cần triển khai mô hình đưa cây cao su đã được kiểm chứng vào trồng ở các xã có điều kiện phù hợp nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nơi biên giới.

Trước đó, sáng 9.12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban kinh tế cửa khẩu và lãnh đạo xã biên giới Ma ly pho thuộc huyện Phong Thổ; thăm Công ty cổ phần Cao su Lai Châu II.

Theo VOV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem