dd/mm/yyyy

Lai Châu: Khánh thành mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học

Ngày 14/6, tại điểm trường bản Sân Bay (Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu), UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Đại sứ Israel tại Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học.

Tham dự Lễ khánh thành về phía nhà tài trợ có Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam; bà H’Hen Niê, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017; ông Abraham Elias, Giám đốc điều hành Công ty Zim Việt Nam. 

Về phía tỉnh Lai Châu có ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Than Uyên...

Lai Châu:  Khánh thành mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học tại điểm trường bản Sân Bay, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: PV)

Mô hình thư viện thân thiện được thiết kế trong công trình container, do hãng vận tải Israel ZIM tài trợ. Trong thư viện Container gồm 6 kệ sách truyện, 6 bàn đọc với 366 đầu sách và 1.555 quyển sách.

Mô hình Thư viện thân thiện có mục tiêu giúp học sinh phát triển thói quen đọc, cùng với việc phát triển kỹ năng đọc để trở thành người đọc độc lập; nhân rộng thói quen đọc sách trong các em học sinh, giúp các em được tiếp cận với nguồn tri thức để nâng cao trình độ bản thân, tích cực rèn luyện, trở thành những công dân có ích trong tương lai.

Lai Châu:  Khánh thành mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học - Ảnh 2.

Các đại biểu cùng các em học sinh tham quan khu đọc sách tại thư viện Container. (Ảnh: PV)

Mô hình tập trung vào những nội dung: Xây dựng và triển khai quy trình thiết lập thư viện thân thiện; tổ chức các hoạt động đọc, khuyến khích đọc nhằm xây dựng văn hóa đọc ở nhà trường, gia đình và cộng đồng; xây dựng năng lực, duy trì và phát triển bền vững thư viện. 

Lai Châu:  Khánh thành mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học - Ảnh 3.

Các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh. (Ảnh: PV)

Trong chương trình tài trợ, điểm trường sẽ nhận hỗ trợ kĩ thuật từ tổ chức phi chính phủ Room to Read để vận hành thư viện và tổ chức tiết đọc thư viện cho học sinh. Sau 2 năm, hiệu quả của chương trình sẽ được kiểm tra và đánh giá. Chương trình được kì vọng sẽ thúc đẩy công tác khuyến đọc và văn hóa đọc bền vững tại các vùng núi của tỉnh Lai Châu, từ cơ sở vật chất ban đầu tới nhân lực và tổ chức thư viện.

PV Tây Bắc