Lại định làm một “A Khê – Ka Nák” thứ 2 ?

Đăng Nhật Thứ bảy, ngày 18/06/2016 13:59 PM (GMT+7)
Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) đang đề nghị cho xây dựng thủy điện Vĩnh Sơn 2 trong khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Kon Chư Răng. Tuy nhiên UBND tỉnh Gia Lai kiên quyết phản đối vì lo ngại sẽ thêm một thủy điện “An khê – Ka NaK thứ 2”.
Bình luận 0

Nhấn chìm 265 ha rừng

 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành xem xét không cho phép đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2. Trước đó, ngày 21.4.2016 công ty VSH đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2, nằm trong khu BTTN Kon Chư Răng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Công văn của UBND tỉnh cho biết : Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2 có hồ chứa Suối Say (trên suối Say-nhánh cấp 1 của sông Côn, thuộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) chuyển nước sang hồ Đak Kron Bung (trên sông Côn thuộc tỉnh Bình Định) để điều tiết phát điện, công suất lắp máy 80 MW.

Dự án này khi đầu tư xây dựng sẽ gây ngập lòng hồ 265 ha rừng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, thuộc rừng đặc dụng nguyên sinh cần phải bảo vệ nghiêm ngặt; đồng thời sẽ chuyển nước từ suối Say của tỉnh Gia Lai sang hồ Đak Kron Bung của tỉnh Bình Định làm cạn kiệt 10 km dòng suối Say trong mùa khô. Mặt khác, việc xây dựng đường hầm chuyển nước suối Say sang hồ Đak Kron Bung sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường-sinh thái, động thực vật của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng nói riêng và cả khu vực đầu nguồn sông Côn thuộc tỉnh Gia Lai nói chung.

Ông Phạm Xuân Trường, phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Ngay từ đầu, nhiều cuộc họp huyện đã có ý kiến không triển khai thủy điện này. Lý do vì khu vực xây dựng thủy điện là rừng nguyên sinh rất quý, ngoài ra còn liên quan đến du lịch và nhiều vấn đề khác. Bởi thế huyện có ý kiến không thống nhất ngay từ đầu rồi. Quan điểm huyện là không đồng tình xây dựng thủy điện ấy”.

Vì việc chuyển dòng nên thủy điện An Khê Ka Nak đang được coi là công trình sai lầm thế kỉ

Lo ngại về vấn đề này, ông Kpah Thuyên, phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dẫn chứng thời gian qua thủy điện An Khê – Ka Nak đã chuyển nước từ sông Ba về sông Côn tỉnh Bình Định gây tác động tiêu tực tới môi trường, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân của tỉnh Gia Lai. “Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2, cũng chuyển dòng nước sang sông Côn làm ảnh hưởng đến hạ lưu của sông Ba nên tỉnh Gia Lai không đồng ý” – ông Thuyên nêu quan điểm.

Chủ đầu tư nói gì?

Ông Huỳnh An, Phó ban quản lý dự án thủy điện VSH công ty thủy điện Sông Hinh (VSH) cho biết:Trong văn bản này có nhiều nội dung không đúng thực tế.

Cụ thể dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2 không phải gây ngập 265 ha rừng tại Khu bảo tồn Kon Chư Răng mà chỉ có 16 ha rừng bị thiệt hại, trong đó có 9 ha rừng khu bảo tồn, còn lại là sông suối. Khi xây dựng, thủy điện nằm ở 2 tỉnh Gia Lai, Bình Định. Phần lòng hồ ở suối Say (huyện Kbang, Gia Lai) chỉ dẫn lưu lượng rồi chứa ở hồ Đắk Kron Bung (xã An Toàn, huyện An Lão, Bình Định). Phía VSH cùng đã thiết kế cho hồ ở khu BTTN rất nhỏ để giảm thiểu tối đa tác động môi trường. Việc dẫn nước sẽ được thực hiện thông qua qua đường hầm về hồ Đắk Kron Bung.

Theo ông An, việc dẫn nước này hoàn toàn không phải chuyển dòng nguồn nước. Thực tế, suối Say và suối Đắk Kron Bung đều là nhánh của Sông Côn. Suối Say dẫn nước qua suối Đắk Kron Bung sau đó chứa ở hồ Đăk Kron Bung rồi dẫn nước về nhà máy phát điện xong thì nước vẫn được trả về sông Côn. Nước vẫn trả về dòng chính là sông Côn chứ không hề chuyển nước đi đâu cả.

Vẫn theo ông An, trong thời gian tới Văn phòng Chính phủ sẽ ra văn bản giao Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp Bộ NN-PTNT cùng 2 tỉnh Gia Lai, Bình Định để xác định làm rõ các vấn đề liên quan, để báo cáo Thủ Tướng.

Ông An nói và cho biết thêm : Dự án này đã được phê duyệt quy hoạch. Hiện công ty đang lập dự án đầu tư. Bản đánh giá tác động môi trường đã được Bộ TNMT phê duyệt.  UBND tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình lập dự án đầu tư, thì không thỏa thuận được dự án với UBND tỉnh Gia Lai nên dự án chưa thể triển khai được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem