Lại một mùa thu hoạch mía không vui ở Hậu Giang

08/11/2020 10:00 GMT+7
Do mía bị ngập sâu trong nước, chi phí sản xuất tăng cao, trong khi giá mía chỉ hơn 800 đồng/kg, người trồng mía ở Hậu Giang lại thêm một mùa thu hoạch mía không vui.

Ông Trần Văn Dũng (ở thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vừa thu hoạch xong 15 công mía giống ROC16 buồn rầu cho biết, do mía bị ngập nước gần 1 tháng nay nên năng suất giảm gần 20% so với mọi năm. Với giá mía mà Nhà máy đường Phụng Hiệp thu mua ở mức 820 đồng/kg đối với mía 10 chữ đường thì khi trừ đi hết các khoản chi phí đầu tư, vụ mía này ông tiếp tục không có lãi.

“Nhà máy đường mua 10 chữ đường có 820 đồng/kg. Nếu được 12 chữ đường thì nông dân còn đỡ chứ 10 chữ đường thì tính ra rẻ bèo vì còn thuốc, phân, rồi nhân công cao. Năm nay ROC16 lỗ quá”, ông Trần Văn Dũng nói.

Lại một mùa thu hoạch mía không vui ở Hậu Giang - Ảnh 1.

Tiến độ thu hoạch mía chậm

“Chi phí cao quá. Mướn nhân công đã gần 300.000/tấn, buộc anh em tôi phải dồn công nhau mà đốn chuyển đi ra ngoài, chứ giờ nước ngập quá”, anh Lâm Trọng Hữu ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp cho biết.

Lại một mùa thu hoạch mía không vui ở Hậu Giang - Ảnh 2.

Nhiều diện tích mía bị ngập sâu có nguy cơ chết nếu chậm thu hoạch

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp cho biết, những ngày tới, nếu Nhà máy đường phát lệnh thu hoạch mía tập trung thì địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực thu hoạch nhanh diện tích mía bị ngập để giảm thiệt hại cho bà con.

Lại một mùa thu hoạch mía không vui ở Hậu Giang - Ảnh 3.

Thêm một mùa mía không vui với nông dân Hậu Giang

“Về phía địa phương cũng như các ngành chuyên môn như phòng Nông nghiệp, nếu như Nhà máy đường phát lệnh đốn tập trung chúng tôi sẽ vận động các địa phương, bà con nông dân huy động hết ghe để chuyên chở mía và các tổ đốn mía và hỗ trợ thêm các hộ nông dân đốn dần đổi công cho nhau”, ông Trần Văn Tuấn cho biết thêm.

Từ lâu tỉnh Hậu Giang được biết đến là vùng mía nguyên liệu lớn nhất vùng ĐBSCL, tập trung nhiều ở huyện Phụng Hiệp. Tuy nhiên, với những vụ mía liên tiếp thua lỗ khiến cho nhiều nông dân nơi đây không còn gắn bó với cây trồng này mà chuyển sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế hơn. Chính vì vậy, diện tích mía trong tỉnh mỗi năm một giảm, từ hơn 15.000 hecta đến vụ mía này chỉ còn chưa tới 5.000 hecta./.

Theo Tấn Phong/VOV
Cùng chuyên mục