Lãi suất huy động
-
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) đạt quy mô gần 207 nghìn tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 100,9% kế hoạch năm. Qua đó Nam A Bank gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.
-
Trong khi lãi suất huy động được đánh giá đã "tới đáy" thì lãi suất cho vay vẫn neo ở mức cao. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp (DN) ở các lĩnh vực ưu tiên vẫn phải "cắn răng" đi vay lãi cao để có vốn kinh doanh mùa cuối năm.
-
Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (Điện Biên) nền kinh tế khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn, mặc dù mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm xuống nhưng dư nợ tín dụng đến ngày 21/9/2023 chỉ tăng 5,91% so với cuối năm 2022
-
Sau động thái giảm lãi suất của Vietcombank, giới chuyên gia dự báo có thể các ngân hàng sẽ bước vào đợt giảm lãi suất huy động mới, tập trung chủ yếu ở nhóm "BIG 4" với thanh khoản dồi dào. Trong khi đó, ở các ngân hàng TMCP quy mô nhỏ sẽ có bước giảm thận trọng hơn nhằm giữ chân khách hàng.
-
Cuối năm ngoái, các ngân hàng liên tục điều chỉnh biểu lãi suất huy động, thậm chí thay đổi theo từng tuần, nhiều đơn vị treo biển lãi cao hút khách gửi tiền, nhưng hiện đã khác.
-
Sacombank là nhà đăng được dự báo lợi nhuận trước thuế trong quý III sẽ đạt 2,4 - 2,5 nghìn tỷ đồng (tăng 57% đến 63% so với cùng kỳ), nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 8,5%, tỷ lệ nợ xấu dự kiến đạt khoảng 2%.
-
Các NHTM vẫn chưa ngừng việc giảm lãi suất tiết kiệm. Thậm chí, lãi suất kỳ hạn 12 tháng xuống thấp nhất còn 4,7%/năm và không còn nhà băng nào niêm yết lãi suất trên 7%/năm.
-
Hiện, lãi suất tại nhiều ngân hàng đã xuống mức thấp kỷ lục, ngang hoặc thấp hơn so với giai đoạn dịch Covid-19.
-
Sau nhiều lần điều chỉnh, lãi suất cho vay đã giảm sâu. Nhưng hệ lụy của nó lại là sự bất ổn của tỷ giá và nhiều doanh nghiệp lúc này chỉ mong lãi suất ổn định để doanh nghiệp “được nhờ”.
-
Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 21/9), toàn bộ 4 ngân hàng quốc doanh bao gồm: VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank đều đã giảm mức lãi suất tiết kiệm cao nhất xuống còn 5,5%/năm.