Lãi suất tiết kiệm
-
Từ đầu tháng 4, lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng có xu hướng tăng trở lại. Nguyên nhân chính của việc tăng lãi suất một phần do tiền gửi vào ngân hàng có xu hướng giảm, tăng trưởng tín dụng chuyển biến tích cực.
-
Thị trường lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 4 đã có diễn biến đáng chú ý, khi trên thị trường có sự phân hóa theo hướng tăng giảm trái chiều. Theo đó, nhiều ông lớn tiếp tục giảm lãi suất, còn một số nhà băng điều chỉnh tăng lãi huy động
-
"Năm 2020, 2021 ngành ngân hàng đã lãi đậm vì giảm nhanh lãi suất huy động, nhưng lãi vay giảm chậm. Thế nhưng, năm nay tình hình chắc sẽ khác. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu 1 vài tháng tới lãi suất tiết kiệm tăng và NIM của ngành ngân hàng giảm".
-
Khảo sát của Dân Việt trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, biểu lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi tại quầy dao động từ 4,7% - 8,5%/năm. Cá biệt có ngân hàng, lãi suất tiết kiệm cao nhất lên tới 10% với các khoản tiền gửi 2.000 tỷ đồng.
-
Các ngân hàng đang nắm giữ lượng tiền gửi "khủng" của người dân, doanh nghiệp bất chấp lãi suất "thủng đáy". Tuy nhiên, theo dự báo của giới phân tích dòng tiền khủng này sẽ "rã băng" dịch chuyển sang các kênh có lợi suất cao hơn trong năm 2024.
-
Lãi suất tiết kiệm đang ở mức thấp nhất trong hai thập niên qua. Theo dự báo của giới phân tích, lãi suất tiết kiệm sẽ duy trì ở mức đáy hiện nay, thậm chí vẫn có khả năng tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
-
Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng những ngày áp Tết Nguyên đán tiếp tục giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhóm ngân hàng Big4 duy trì mức lãi suất huy động thấp nhất thị trường.
-
Mức lãi suất tiết kiệm vừa được Vietcombank đưa ra tiếp tục gây sốc, khi hạ từ 1,9% về 1,7%. Trong thông báo mới đưa ra áp dụng ngày 12/1, nhà băng nay hạ lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn.
-
Lãi suất cho vay mua nhà tại một số ngân hàng thương mại đang neo ở mức 5,9 - 6,5%/năm, một mức lãi suất khá hấp dẫn với người dân có nhu cầu vay để mua nhà ngay đầu năm mới 2024.
-
Các ngân hàng đang chào bán trái phiếu với lãi suất cao hơn từ 2% - 2,5%/năm so với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, để góp phần giải "cơn khát" vốn dài hạn.