Lái xe tông 3 học sinh tử vong không giữ khoảng cách an toàn

Quỳnh Nga Thứ bảy, ngày 03/08/2019 10:07 AM (GMT+7)
Liên quan tới vụ việc 3 học sinh đi xe đạp điện tử vong do ô tô 7 chỗ biển Hà Nội tông trên huyện lộ 5 (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cơ quan chức năng xác định tài xế đã không làm chủ tốc độ cũng như không giữ khoảng cách an toàn.
Bình luận 0

Cụ thể, liên quan tới vụ việc 3 học sinh đi xe đạp điện bị tông tử vong, sáng 3/8, trao đổi với Dân Việt, đại úy Lê Viết Đường - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Qua đánh giá và nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào xe máy điện chạy liền phía trước. Tuy nhiên, tài xế âm tính với chất kích thích, rượu bia.

img

Chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin khoảng 19h tối 9/7, khi 3 em học sinh đi xe đạp điện di chuyển theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Nam theo huyện lộ 5 thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô mang BKS 30E. 413.82 (do Bùi Mạnh Tùng điều khiển) đâm từ phía sau khiến 3 em học sinh tử vong tại chỗ.

img

Người thân đau đớn khi nhận được hung tin.

Danh tính các nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Dung (SN 2007), em Nguyễn Thị Hiền (SN 2007) và em Trần Hữu Đăng (SN 2015). Cả ba nạn nhân đều trú tại xã Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem