Làm đêm

  • Để tránh nắng nóng gay gắt, bà con nông dân xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) phải chong đèn suốt đêm thu hoạch hành để kịp thương lái thu mua.
  • Những sản phẩm thủ công do chính bàn tay của những phụ nữ Thái làm ra không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, nét đẹp văn hóa làm đệm của người Thái không phải ai cũng biết.
  • Tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng. Do nghi ngờ vợ ngoại tình, giữa Phan Văn H. và chị L.T.H. xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, H. dùng dao đâm vào bụng chị L.T.H. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong.
  • Để đánh dấu sự trở lại làng nhạc sau một thời gian, Maya và Tuấn Hưng quyết định thực hiện một đêm nhạc tại Phòng trà WE trước thềm năm mới, mang tên "Trở lại".
  • Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý sẽ có một đêm nhạc mang tên “Mùa thu trong em” tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) vào tối 23.11.
  • Vẫn với phong cách “độc” của mình, Mỹ Tâm sẽ tổ chức một đêm nhạc acoustic đầy tính ngẫu hứng mang tên “Gởi tình yêu của em”.
  • Dân Việt - Đối với nam giới, không có gì gợi cảm hơn tiếng rên khe khẽ của phụ nữ khi ân ái. Họ càng mãnh liệt hơn khi người phụ nữ gọi tên họ…Thêm vào đó, còn có một số chi tiết rất được nam giới yêu thích khi cả hai đang ở trên giường.
  • Dân Việt - Từ 1 năm rưỡi nay, lợi dụng vợ đi làm ca đêm, khi những đứa con khác đã ngủ say, Tấn mò sang giường của cháu T. là con gái đầu lòng để thực hiện hành vi hiếp dâm.
  • (Dân Việt) - Hai đêm độc diễn “Thời khắc của kịch câm” tuyệt vời của nghệ sĩ Nhật Bản Iimuro Naokito vừa diễn ra tại Hà Nội khiến những người yêu kịch câm không tránh khỏi sự ngậm ngùi về hiện trạng bộ môn nghệ thuật này của nước nhà.
  • (Dân Việt) - Là nhà thơ đầu tiên tổ chức ra mắt sách và trình diễn văn chương ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Vi Thùy Linh mong muốn những người tham dự "Bay cùng ViLi" sau đêm đó về sẽ mất ngủ vì bị dư chấn bởi sự cảm động.