Làm điều kỳ quái mỗi khi "gần chồng", hoàng hậu nhận kết thảm

Thứ tư, ngày 01/12/2021 12:32 PM (GMT+7)
Hoàng hậu Từ Chiêu Bội nổi tiếng Trung Quốc với thói quen kỳ quái chỉ trang điểm nửa mặt mỗi khi "gần chồng". Nguyên nhân bắt nguồn từ đâu?
Bình luận 0

Từ Chiêu Bội là một mỹ nhân tuyệt sắc có xuất thân trâm anh thế phiệt. Bà là cháu nội của Từ Hiếu Tự - quan trọng thần của triều đình Nam Tề. Cha của bà giữ một chức quan lớn trong triều được mọi người kính trọng. Chính vì vậy, bà được sắp xếp hôn sự với Đông Tương Quận Vương - Lương Nguyên đế Tiêu dịch vào năm 518 và sau này trở thành hoàng hậu.

Trong khi Từ Chiêu Bội xinh đẹp mỹ miều thì Lương Nguyên đế Tiêu dịch có ngoại hình kém bắt mắt do một bên mắt bị hỏng. Dù học vấn uyên thâm nhưng hoàng đế này không có tài trị nước.

Do bị sắp xếp hôn nhân với người đàn ông có "khiếm khuyết" trên gương mặt nên Từ Chiêu Bội mang trong lòng sự bực tức, chán nản. Không những vậy, ngay trong ngày mỹ nhân này xuất giá, mưa lớn trút xuống khiến nhiều cây cối đổ gãy. Sau khi mưa tạnh thì lại có tuyết rơi.

Khi chứng kiến những điều đó, Từ Chiêu Bội cho rằng đây là những điềm chẳng lành cho tương lai. Quả thật, kể từ khi kết hôn, bà hoàng này chẳng có ngày nào hạnh phúc.

Làm điều kỳ quái mỗi khi "gần chồng", bà hoàng nhận kết thảm - Ảnh 1.

Tranh minh họa Từ Chiêu Bội. Ảnh: Sohu

Do chán ghét cuộc hôn nhân này nên Từ Chiêu Bội không hề vun vén tình cảm với Lương Nguyên đế Tiêu dịch. Thay vào đó, hoàng hậu có nhan sắc kiềm diễm này giễu cợt ngoại hình của chồng bằng cách chỉ trang điểm nửa gương mặt. Bà làm như vậy vào mỗi khi gặp chồng hoặc được sủng hạnh.

Theo đó, mối quan hệ của Lương Nguyên đế Tiêu dịch và Từ Chiêu Bội ngày càng lạnh nhạt. Về sau, hoàng đế này tìm đến những mỹ nhân khác trong hậu cung để "vui vẻ". Trong khi chồng có những "niềm vui" mới thì Từ Chiêu Bội cũng cho tìm nhiều chàng trai khôi ngô tuấn tú vào cung để bàn luận thơ ca nhưng thực chất là để thỏa mãn ham muốn cá nhân.

Chuyện hoàng hậu tư thông với những nam nhân khác không thể giấu được lâu. Khi biết chuyện bị "cắm sừng", Lương Nguyên đế Tiêu dịch giết chết một nhân tình của Từ Chiêu Bội để bà hoàng này dừng lại những việc làm sai trái.

Mặc dù Từ Chiêu Bội sinh cho chồng một hoàng tử nhưng không được Lương Nguyên đế Tiêu dịch coi trọng do quan hệ vợ chồng không hòa thuận. Vì sự oán hận trong lòng mà bà hoàng này tìm đủ mọi cách khiến các phi tần khác không thể sinh con cho chồng.

Lâu ngày, việc làm của Từ Chiêu Bội bị Lương Nguyên đế Tiêu dịch phát hiện. Tức giận, ông hoàng này tìm cách loại trừ người vợ độc ác. Khi trong hậu cung có một cung nữ chết vì bệnh dịch, Lương Nguyên đế Tiêu dịch bèn lợi dụng cái chết này đổ tội cho hoàng hậu.

Dù hoàng hậu Từ Chiêu Bội không gây ra cái chết của cung nữ trên và hết mực giải thích nhưng vẫn bị Lương Nguyên đế Tiêu dịch khép vào tội chết. Cuối cùng, bà hoàng này bị ép tự sát. Sau khi vợ chết, ông hoàng này không tiếc thương, thậm chí còn cấm con trai của hai người khóc vì nhớ mẹ.

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem