Lâm Đồng: Rừng cộng đồng chờ thu hồi vẫn bị “xẻ thịt”

Phong Lâm Thứ hai, ngày 30/09/2019 19:05 PM (GMT+7)
Trong khi chờ cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục thu hồi thì diện tích rừng thông tại tiểu khu 439 (thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị các đối tượng cưa, đốt, đục sâu vào thân chết đứng.
Bình luận 0

Như trước đó, DANVIET.VN đã thông tin, tháng 9/2013, UBND huyện Bảo Lâm đã bàn giao hơn 230ha đất rừng cho 9 hộ thuộc cộng đồng thôn 4, do ông Nguyễn Đức Dạo làm tổ trưởng. Với mục tiêu tạo thêm việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống người dân nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.

Video những cây thông 30 năm tuổi tiếp tục bị bức tử ở tiểu khu 439.

Theo phê duyệt của huyện Bảo Lâm thì có 9 hộ dân tham gia, do ông Nguyễn Đức Dạo làm tổ trưởng. Tuy nhiên, qua thực tế thanh tra của cơ quan chức năng thì chỉ có 2 hộ quản lý và thực hiện bảo vệ rừng gồm ông Dạo và ông Phạm Quang Thọ. 7 hộ dân còn lại là người đồng bào dân tộc thiểu số đã đăng kí nhưng không thực hiện. Chỉ sau 6 năm, hai hộ ông Dạo và ông Thọ để mất 24,62 ha rừng, có tới 78,39 ha trồng rừng và các cây nông nghiệp khác không đúng phương án. Đến nay, chỉ còn 68,2 ha không bị tác động.

img

Những cây thông nằm xuống là cà phê mọc lên ngay để lấp khoảng trống.

Chính vì vậy, trung tuần tháng 8/2019 UBND huyện Bảo Lâm đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất, rừng đã giao cho cộng đồng thôn 4 để giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm B’ri xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ và giải tỏa đất rừng bị lấn chiếm, trồng lại rừng sau khi tiếp nhận lại rừng từ cộng đồng thôn 4. Tuy nhiên, trong thời gian chờ địa phương lập đoàn công tác tiến hành thu hồi thì những cây thông khoảng 30 năm tuổi tại tiểu khu này vẫn bị bức tử, chết đứng.

img

Những cây thông bị bức tử chết đứng từ dưới lên.

Tại hiện trường, hàng chục cây thông ở tiểu khu này bị đục ngang thân, cưa hạ, thậm chí gom thành đống rồi đốt để phi tang. Hơn thế nữa, những cây thông đang xanh tốt cũng bị các đối tượng chất cành xung quanh gốc rồi đốt, chết dần từ dưới lên. Trong khi đó, nhiều cây cà phê xung quanh vẫn tiếp tục được hạ xuống nhằm lấn chiếm đất.

img

Một cây thông bị chất cành xung quanh gốc rồi đốt cháy, bên dưới than vẫn rực hồng.

Trước tình trạng này, UBND huyện Bảo Lâm đã giao Công an huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi phá rừng tại khu vực đất rừng giao cho cộng đồng thôn 4. Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm và UBND xã Lộc Phú tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với những cá nhân liên quan vì không kịp thời phát hiện vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem