Làm giàu nông thôn
-
Sau nhiều lần thất bại, anh Nguyễn Văn Nhi (36 tuổi, ở thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã "bỏ túi" 120 triệu đồng/năm từ trồng nấm. Đặc biệt, anh Nhi đã trồng thử nghiệm thành công loài nấm Milky Hoàng đế...
-
Ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, anh Võ Văn Khoa ở thôn An Ngãi Tây (xã Hoà Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã bỏ trồng lúa, mạnh dạn đầu tư đào ao nuôi cá với diện tích 1, 5ha, thu lãi 300 triệu đồng mỗi năm. Mô hình nuôi cá của anh Khoa là một trong những cách làm giàu ở nông thôn.
-
Học nhiều ngành nghề, thế nhưng anh Phan văn Hùng (SN 1985, quê Quảng Nam, trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lại chuyển sang trồng nấm, mỗi năm "bỏ túi" 200 triệu đồng.
-
Học hỏi nghề trồng nấm do các cơ sở Hội Hông dân phối hợp tổ chức, nhiều hộ ở Đà Nẵng đã thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm.
-
Với 2.000m2 đất, chỉ trồng rau thôi, tôi cũng lãi 30 triệu đồng mỗi tháng. Đó là "bật mí" của lão nông ông Phạm Văn Năm (60 tuổi, ở thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Ông Năm tính sơ sơ mỗi ngày "đút túi" ngon lành hơn 1 triệu đồng...
-
Chăn nuôi gà siêu trứng theo hướng an toàn sinh học với quy mô lớn 2 vạn con và chưa bao giờ xảy ra dịch bệnh, lão nông Phạm Văn Tràng, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư (Thái Bình) có nguồn thu "khủng" tới 50 triệu đồng/tháng.
-
Tìm về thôn Tân Thành (xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) hỏi thăm trang trại cây ăn quả của lão nông Nguyễn Văn Thu (SN 1958), mọi người đều nhiệt tình chỉ đường: “Chỉ cần đi thẳng, nhìn thấy "biệt phủ" 3 tầng hoàng tráng có cái cổng to đẹp nhất làng, ấy là nhà ông Thu-ông thích đủ thứ cây”.