Làm luật

  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT đã từng đề xuất xem xét có thể đóng cửa rừng trong thời gian phù hợp. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, nên tổ chức khai thác rừng hợp lý hơn là đóng cửa hoàn toàn.
  • (Dân Việt) - Sáng 2.10, Hội nghị báo chí tuyên truyền về vùng Tây Nguyên được tổ chức tại Đăk Lăk. Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, vấn đề “nóng” nhất ở các tỉnh Tây Nguyên hiện nay là tình trạng mất rừng.
  • (Dân Việt) - Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, tổng diện tích rừng của Tây Nguyên còn khoảng hơn 2,8 triệu ha, độ che phủ đạt 51,3%, trong đó, rừng có trữ lượng độ che phủ chỉ đạt 32,4%.
  • (Dân Việt) - Dù đã có quy định cụ thể về đóng phí kiểm dịch nhưng thực tế việc thực thi chưa được kiểm soát chặt chẽ nên ngành chăn nuôi nói chung và người chăn nuôi nói riêng đang chịu thêm nhiều gánh nặng...
  • (Dân Việt) - Tại các tỉnh miền Bắc, mỗi quả trứng gia cầm đến tay người tiêu dùng không chỉ dừng ở năm loại phí mà còn phải chịu thêm nhiều loại phí... “không giấy tờ” khác.
  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT Nghệ An vừa tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho bà con 2 xã Lục Dạ và Yên Khê (huyện Con Cuông).
  • (Dân Việt) - Chiều qua (21.5), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 với các bộ, ngành liên quan.
  • (Dân Việt) - Ngành chế biến lâm sản đào tạo những kiến thức gì? Ra trường sẽ làm gì? Về mặt bằng cấp, giữa Trường ĐH Nông lâm Huế và Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có gì khác nhau không? (Nguyễn Cao Hoà, Lập Thạch, Vĩnh Phúc)
  • (Dân Việt) - Báo NTNN và Dân Việt đã thông tin về việc nhiều hộ dân trồng mía ở Thanh Hóa muốn bán mía cho Công ty CP Mía đường Lam Sơn phải “làm luật”.
  • (Dân Việt) - Rất nhiều hộ dân thuộc vùng nguyên liệu mía của Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) đang lâm vào tình cảnh muốn chặt, muốn bán mía cũng không được, mà phải “làm luật” mới được bán.