Làm rõ thông tin công an đuổi xe vi phạm gây chết người

Thứ năm, ngày 08/08/2013 06:15 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Hải Dương cho biết, họ sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại thị tứ Quang Phục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), khiến một người tử vong.
Bình luận 0

imgCông an đang khiêng nạn nhân đưa đi cấp cứu. Ảnh: NLĐ
Công an tỉnh Hải Dương cho biết, họ sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại thị tứ Quang Phục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, khiến anh Nguyễn Văn Đông (SN 1990, trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ) tử vong, trong đó có làm rõ thông tin cho rằng một số cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Công an tỉnh Hải Dương truy đuổi quá mức cần thiết người vi phạm giao thông, gây ra vụ việc.

Theo nhân chứng, khoảng 9h30 ngày 5.8, tại thị tứ Quang Phục đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Vụ tai nạn này khiến anh Nguyễn Văn Đông tử vong.

Cũng theo các nhân chứng, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có khoảng 5 chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự công an tỉnh Hải Dương đứng ở hiện trường. Một trong số chiến sĩ công an nói xuống đưa nạn nhân đi cấp cứu "không họ chết mất". Sau đó, một số chiến sĩ xuống đưa anh Đông lên đường, gọi taxi đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Cũng theo nhân chứng này, khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, khoảng một trăm người hiếu kỳ tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc. Do người dân và người đi đường tập trung ngày càng đông khiến lực lượng CSGT phải có mặt để đảm bảo giao thông.

Khi ông Đỗ Đức Hống (chú ruột nạn nhân) đến hiện trường thì người dân bức xúc trước sự việc đã giữ lại một chiếc xe chuyên dụng mang biển số 34B1 - 00064 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Công an tỉnh Hải Dương. Ông Hống nghe nhiều người dân phản ánh anh Đông tử vong do bị lực lượng công an truy đuổi. Thế nên ông đã yêu cầu phía công an lập biên bản làm rõ.

Theo biên bản hiện trường của Công an huyện Tứ Kỳ, vào khoảng thời gian và địa điểm nói trên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến anh Đông bị tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chiếc xe bị người dân giữ tại hiện trường là xe chuyên dụng của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự công an tỉnh Hải Dương do trung tá Nguyễn Văn Thắng điều khiển, làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. Sau đó, công an huyện Tứ Kỳ đã đưa chiếc xe về Công an huyện để tiến hành làm rõ.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hải Dương gửi Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương…, vụ tai nạn xảy ra như trong biên bản của Công an huyện Tứ Kỳ.

Về chiếc xe 34B1 - 00064 do trung tá Nguyễn Văn Thắng điều khiển, báo cáo nêu: “Khi đang đi trên đường, phát hiện vụ TNGT, đồng chí (Trung tá Nguyễn Văn Thắng – PV) đã dừng xe ở cạnh đường để cấp cứu nạn nhân…”.

Được biết, chiều ngày 6.8, đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Tứ Kỳ đã đến thắp hương, hỏi thăm, động viên gia đình anh Đông. Phía Công an chưa nói gì về nguyên nhân cũng như hướng xử lý vụ việc.

Phía gia đình anh Đông cho biết sẽ có đơn gửi một số cơ quan chức năng kiến nghị điều tra làm rõ vụ việc.

Mạnh Thắng (Mạnh Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem