Lần đầu tiên Ấn Độ tổ chức lễ hội "Namaste Vietnam Festival" tại TP.HCM

Bạch Dương Thứ tư, ngày 10/08/2022 18:31 PM (GMT+7)
Chiều 10/8, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố "Lễ hội Xin chào Việt Nam năm 2022" - "Namaste Vietnam Festival 2022" lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM và Nha Trang.
Bình luận 0
Lần đầu tiên Ấn Độ tổ chức lễ hội "Namaste Vietnam Festival" tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ngày quốc tế yoga do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức tại TP.HCM vào tháng 6. Ảnh: P.V

Đánh giá năm 2022 là một năm vô cùng đặc biệt, Tổng Lãnh sự Ấn Độ Madan Mohan Sethi cho biết, Lễ hội lần này được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ cũng như kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ khẳng định: "Lễ hội cũng là nơi giao thoa của văn hóa và thương mại giữa hai nước. Đồng thời cũng được kỳ vọng trở thành sự kết nối đặc biệt, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước".

Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 12/8 đến ngày 12/9 tại TP.HCM và Nha Trang với nhiều họạt động văn hóa – nghệ thuật được tổ chức như các Hội nghị xúc tiến du lịch, thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam; các buổi công chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật…

Qua các hội nghị xúc tiến thương mại, du lịch sẽ giúp các doanh nghiệp kết nối, khám phá các cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau, đồng thời nhận thức sâu sắc về nền văn hóa đa dạng của của hai nước.

Lễ hội sẽ là nơi giao thoa của văn hoá và thương mại, được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối để thúc đẩy đối thoại cho mối quan hệ song phương giữa hai nước trên các lĩnh vực thưpng mại, nghệ thuật, văn hoá, âm nhạc và phim ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem