Lần đầu tiên ghép tim thành công tại Việt Nam

Thứ sáu, ngày 25/06/2010 08:10 AM (GMT+7)
(NTNN) - Chiều 24-6, Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) đã công bố ca ghép tim đầu tiên tại Việt Nam thành công.
Bình luận 0
img
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đến thăm bệnh nhân Bùi Văn Nam chiều 24-6.

Đó là anh Bùi Văn Nam, 48 tuổi ở xã Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định sau 1 tuần được ghép tim đã đi lại, sinh hoạt khá bình thường. Trước khi ghép, anh Nam bị suy tim rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình – Giám đốc Học viện Quân y cho biết, thời gian chuẩn bị cho ca ghép khoảng 1 năm.

Trước đó, kíp ghép tim đã được học hỏi, đào tạo ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đức, Mỹ… Ca ghép đầu tiên này đã có sự phối hợp với đội ngũ giáo sư, bác sĩ của Bệnh viện Trấn Hưng (Đài Loan, Trung Quốc).

Ông Bình cũng cho biết, hiện nay khó khăn nhất hiện nay là nguồn cho tim. Bệnh nhân tim cần ghép tim ở VN rất cao, riêng bệnh nhân đang chờ được ghép tại Bệnh viện 103 là hơn 10 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem