Lần đầu tiên ở Ninh Bình: Du khách choáng ngợp khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An

Thiên Hương Thứ năm, ngày 02/07/2020 11:09 AM (GMT+7)
Mới đây, Sở Du lịch Ninh Bình đã thí điểm tổ chức dịch vụ bay trực thăng Bell 505 (Trang An Heli Tour), đưa du khách vãn cảnh Tràng An. Ngay trong ngày đầu tiên, hình thức du lịch mới đã thu hút 400 du khách đăng ký, háo hức trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao.
Bình luận 0

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, tỉnh chính thức triển khai chặng bay thử nghiệm Trang An Heli Tour ngắm cảnh Quần thể danh thắng Tràng An - di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới. 

Tour du lịch mới lạ, hấp dẫn này do Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) phối hợp với Công ty trực thăng miền Bắc thực hiện, dưới sự hỗ trợ của Sở Du lịch Ninh Bình.

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 9.

Máy bay trực thăng cất cánh đưa du khách thăm quan Quần thể danh thắng Tràng An.

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 10.

Máy bay trực thăng Bell 505 đưa du khách tham gia trải nghiệm do hãng Bell của Mỹ sản xuất. Ảnh: Đ.H

Đây là sản phẩm độc đáo, mới lạ của ngành du lịch tỉnh Ninh Bình, được đánh giá có nhiều triển vọng. Những ngày vừa qua, dịch vụ vãn cảnh bằng máy bay trực thăng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách trong và ngoài nước, cũng như các công ty lữ hành.

So với cách ngắm cảnh trước đây là đi thuyền thì bay trực thăng mang đến cảm giác mới mẻ, kèm theo cảm giác hồi hộp, choáng ngợp. 

Không gian ngắm cảnh được mở ra xa hơn. Nhìn toàn cảnh danh thắng từ trên cao, du khách cũng sẽ cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên - nơi đã được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới - di sản hỗn hợp đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 5.

rực thăng số hiệu VN8651 cất cánh, đưa du khách tham quan Quần thể danh thắng Tràng An.

Tham gia tour trải nghiệm, du khách sẽ được lên máy bay trực thăng Bell 505 (loại máy bay trực thăng hạng nhẹ, hiện đại hàng đầu, mới được sản xuất và đưa vào khai thác sử dụng năm 2019), do hãng Bell của Mỹ sản xuất. Đây là loại máy bay hiện đại chuyên dụng để bay du lịch, ngắm cảnh.

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 6.

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 1.

Quần thể chùa Bái Đính nhìn từ trên cao.

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 2.

Một góc di sản thiên nhiên thế giới Tràng An nhìn từ trên máy bay trực thăng.

Theo Ban Quản lý Khu Du lịch sinh thái Tràng An, chỉ mới khai trương dịch vụ, nhưng trong 3 ngày vừa qua, Khu du lịch đã bố trí cho trên 400 lượt du khách tham gia trải nghiệm loại hình du lịch mới bằng máy bay trực thăng Bell 505. 

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 3.

Trong 10 phút bay, vẻ đẹp hoang sơ, hùng vỹ của di sản thế giới Tràng An đã được thu trọn trong tầm mắt của du khách. Ảnh: Đ.H

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 7.

Mỗi chuyến bay phục vụ tối đa 4 hành khách, ai cũng tỏ vẻ thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác hoành tráng khi ngắm cảnh từ trên cao. Ảnh: Đ.H

Chuyến bay sẽ xuất phát từ bến thuyền Tràng An, qua Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu Tâm linh núi chùa Bái Đính, Khu Quần thể Cố đô Hoa Lư, sau đó quay trở về nơi xuất phát với tổng thời gian chuyến bay là 10 phút và phục vụ tối đa 4 hành khách/chuyến. 

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 4.

So với cách ngắm cảnh trước đây là đi thuyền thì bay trực thăng mang đến cảm giác mới mẻ hơn, không gian rộng mở choáng ngợp và đẹp hơn rất nhiều. Ảnh: Đ.H

Đại diện Công ty trực thăng miền bắc cho biết, máy bay trực thăng Bell 505 là loại máy bay hiện đại, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, sản xuất năm 2019. 

Đây là dòng trực thăng hạng nhẹ, có bốn chỗ ngồi, chuyên dùng để bay du lịch, ngắm cảnh. Ca bin được thiết kế bằng kính trong suốt, giúp du khách có thể thưởng ngoạn toàn bộ phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Thời gian bay trải nghiệm là 10 phút/chuyến. Số lượng hành khách phục vụ tối đa bốn người/chuyến. Các chuyến bay rất an toàn, đội ngũ phi công được huấn luyện bài bản, giàu kinh nghiệm, điều khiển máy bay linh hoạt ở các độ cao khác nhau, thuận tiện cho du khách ngắm nhìn, lưu lại các khoảnh khắc đáng nhớ.

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 11.

Du khách sẽ được trải nghiệm bay trên máy bay trực thăng ở độ cao thấp với trần bay chỉ từ 150 - 200m so với địa hình nên có thể dễ dàng ngắm được mọi cảnh vật phía dưới. Ảnh: Đ.H

Du khách ngỡ ngàng khi ngồi trực thăng vãn cảnh Tràng An - Ảnh 8.

Việc ra mắt tour bay trải nghiệm bằng trực thăng không chỉ góp phần mang đến góc nhìn độc đáo, toàn cảnh về quần thể Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An, mà còn góp phần tạo động lực cho ngành du lịch Ninh Bình phục hồi phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh: Đ.H

Ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc cho biết, các chuyến bay được đảm bảo an toàn cùng đội ngũ phi công được huấn luyện bài bản, giàu kinh nghiệm. Việc ra mắt tour trực thăng ngắm cảnh tại Tràng An hứa hẹn sẽ góp phần mang đến góc nhìn độc đáo toàn cảnh từ trên không về Quần thể di sản thế giới kép Tràng An đến đông đảo người du lịch trong nước và quốc tế.

Trước đó, ngày 26/6, tại Khu Du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình), Công ty trực thăng miền bắc (thuộc Tổng Công ty bay Việt Nam) phối hợp Doanh nghiệp Xuân Trường và Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức tour bay trực thăng Bell 505, phục vụ du khách trải nghiệm ngắm toàn cảnh Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem