Lần đầu tiên xiếc Việt Nam thành công với xiếc mạo hiểm "Vòng quay siêu to tử thần"

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 21/08/2019 16:50 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên Việt Nam dàn dựng thành công vòng quay siêu to tử thần mạo hiểm với kỹ thuật nhào lộn trên độ cao 14m. 
Bình luận 0

20h ngày 24/8 đến hết ngày 8/9, tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa sẽ diễn ra chương trình xiếc đặc biệt do các nghệ sỹ Liên đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn. Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng, với những tiết mục xiếc mang tầm cỡ và đoạt nhiều giải thưởng lớn tại các kỳ liên hoan xiếc quốc tế như một món quà đặc biệt dành  tặng các em nhỏ và các bậc phụ huynh xứ Thanh chào mừng Quốc khánh 2/9, năm học mới và Tết trung thu 2019.

img

Đặc biệt, lần đầu tiên Rạp bạt  lưu động khổng lồ lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa 1.500 chỗ ngồi, sân khấu tròn lòng chảo sẽ được dàn dựng tại Quảng trường Lam Sơn, giúp trẻ em và khán giả xứ Thanh được hiểu thêm về chương trình nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp của đơn vị trung ương và không khí, nội dung chương trình hoành tráng như Rạp xiếc Trung ương tại thủ đô Hà Nội.  

NSND Tạ Duy Ánh - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết: “Gần đây có nhiều đoàn xiếc xã hội hóa, xiếc cỏ mạo danh Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn khắp nơi làm mất uy tín, làm nhiều khán giả ở các địa phương thất vọng. Để giữ uy tín và thương hiệu của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, trong khoảng 4-5 năm gần đây, chúng tôi đi đến đâu lưu diễn đều đem theo 1 rạp xiếc lưu động nhà tròn tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ khán giả các tỉnh trên toàn quốc, là đặc sản mang thương hiệu đẳng cấp cao của xiếc trung ương.

img

Để mang được 1 rạp xiếc lưu động đến các tỉnh rất công phu, cần 4 xe container vận chuyển, dàn dựng rạp xiếc mất 1 tuần, hạ xuống mất khoảng 5 ngày, với khoảng 30 công nhân làm việc cật lực. Đặc biệt, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt của UBND các tỉnh, thành phố, các sở VHTTDL, phòng văn hoá và các cơ quan ban, ngành tạo mọi điều kiện về địa điểm lắp đặt trang thiết bị và tổ chức biểu diễn nói chung để phục vụ nhân dân.

Chính vì những điều quan tâm đặc biệt của các tỉnh, thành như thế nên các nghệ sỹ Liên đoàn Xiếc Việt Nam quyết tâm luôn luôn mang theo rạp xiếc nhà tròn lưu động để khán giả có ghế ngồi đàng hoàng hơn, cơ sở vật chất đầy đủ chu đáo hơn để khán giả khắp các tỉnh, thành trong nước có thể được  thưởng thức 1 chương trình nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp và trang trọng hơn. Đó là tiêu chí hàng đầu của các nghệ sỹ xiếc trung ương chúng tôi, không phụ lòng mong mỏi của khán giả cả nước nói chung”.

img

Theo tiết lộ của ban tổ chức, tham gia chương trình lần này có Đoàn xiếc đương đại của Liên đoàn Xiếc Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Văn Hùng làm trưởng đoàn, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ, tài năng. Đoàn sẽ mang tới 4-5 tiết mục dự kiến sẽ tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế sắp tới, đều là những chuơng trình xiếc lớn, công phu, hứa hẹn sẽ làm khán giả mãn nhãn.

Trong đó có những chương trình xiếc lần đầu tiên Việt Nam dàn dựng thành công, như Vòng quay siêu to tử thần mạo hiểm, là tiết mục xiếc lớn đòi hỏi các nghệ sĩ phải dũng cảm, tập luyện công phu nhiều năm và có kỹ thuật nhào lộn trên độ cao 14m. Ngoài ra còn có nhiều tiết mục xiếc ở đẳng cấp quốc tế như: Đế trụ trên cao, nhào lộn bật cầu trên không trung, thăng bằng trên thang, đu dây trên cao...

Trước đây, chúng ta thường phải mời các nghệ sĩ quốc tế tới biểu diễn những tiết mục này, nhưng hiện nay, Rạp xiếc Trung ương tự hào khi các tài năng xiếc Việt đã xây dựng thành công nhiều tiết mục không thua kém xiếc Châu Âu.

img

Thêm một điểm nhấn đáng chờ đợi của chương trình hứa hẹn sẽ chinh phục những khán giả nhí là các chuơng trình xiếc thú, đặc biệt là thú nuôi. Ngoài những chú voi khổng lồ “đại chiến” với những chú gấu Misa cao lớn, ngựa đua lòng chảo, xiếc khỉ, trăn, thì đây sẽ là lần đầu tiên khán giả nhí ở Thanh Hoá được xem các tiết mục xiếc thú nuôi do Rạp xiếc Trung ương biểu diễn.

Nếu như các tiết mục xiếc thú là động vật hoang dã sẽ tạo cảm xúc mạo hiểm, hồi hộp thì các tiết mục xiếc lợn và xiếc mèo sẽ mang đến sự ngạc nhiên, bất ngờ dễ thương. Lợn và mèo là những vật nuôi thường thấy trong các gia đình, trở thành các “nghệ sĩ” biểu diễn trên sân khấu sẽ khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nhiều niềm vui, cảm xúc, đánh thức trí tưởng tượng của khán giả lớn tuổi và các bé. Đây cũng là chủ trương chuyển đổi loại hình xiếc thú mà Rạp xiếc Trung ương đang thực hiện, nhằm đem đến những “món ăn” tinh thần mới lạ cho công chúng.

NSND Tạ Duy Ánh chia sẻ: “Dạy những con vật nuôi trong gia đình có thể biểu diễn đòi hỏi khoảng thời gian dài huấn luyện và sự kỳ công của các nghệ sĩ. Mèo tinh ranh nhưng bản tính nhút nhát, không sôi nổi như những con chó hay khỉ, hơn nữa nó rất khảnh ăn nên dạy một con mèo khá gian nan.

Để có tiết mục xiếc mèo chúng tôi phải có 4 người tập luyện liên tục chừng 2,5 năm… Điều đáng mừng là khi chúng tôi biểu diễn thì xiếc mèo được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Các em thiếu nhi rất thích thú khi chứng kiến những chú mèo nhảy qua vòng lửa, đi thăng bằng trên cầu, trên thanh tre, hay nhảy từ trên ngọn sào xuống…

Tương tự, xiếc lợn cũng rất hấp dẫn. Mọi người thường nói lợn không thông minh nhưng ưu điểm là chúng rất hiền lành gần gũi, có thể huấn luyện thành tiết mục xiếc rất cuốn hút. Khán giả sẽ bất ngờ khi chứng kiến những con lợn xinh xắn có thể tự trải thảm ra biểu diễn xiếc nhảy qua vòng lửa, đi trên cầu, chui qua ống, đánh đu… Thông qua các tiết mục xiếc thú, chúng tôi muốn giáo dục để các em nhỏ bảo vệ động vật, yêu thiên nhiên”.

img

Sau chương trình tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hoá, Rạp xiếc lưu động Trung ương sẽ phối hợp với Công ty cổ phần khách sạn du lịch Tháng Mười biểu diễn tại Khu du lịch San hô xanh, TP. Vũng Tàu và một số tỉnh thành phía Nam như Biên Hoà, Tiền Giang, Bình Dương…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem