Chủ
tịch Liên đoàn đua xe đạp thế giới (UCI) Brian Cookson ngày 23.1 thông
báo tay đua xe đạp người Mỹ Lance Armstrong có thể được giảm án phạt cấm
thi đấu suốt đời vì sử dụng doping nếu như tay đua này hợp tác với UCI
trong việc cung cấp thông tin giúp Liên đoàn điều tra các vụ sử dụng
doping khác.
Lance Armstrong về nhất trong chặng thi đấu thứ 17 (từ Bourg-d'Oisans tới Le Grand Bornand) giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 91 ngày 22/7/2004. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngay
sau khi lên nắm cương vị Chủ tịch UCI từ tháng 9.2013, ông Cookson đã
thành lập Ủy ban cải cách độc lập (CIRC) nhằm đánh giá lại quá trình
lịch sử của nạn sử dụng doping trong các vận động viên đua xe đạp chuyên
nghiệp, đồng thời điều tra về những cáo buộc nói rằng UCI từng bao che
cho vấn nạn doping.
Ông
Cookson cho biết các thành viên của CIRC có thể thảo luận với Cơ quan
chống doping thế giới để giảm án phạt đối với những tay đua có thiện chí
hợp tác trong cuộc điều tra này.
Lance
Armstrong từng được biết đến như một vận động viên xe đạp đã phá kỷ lục
giải Tour de France (Vòng quanh nước Pháp) khi giành chiến thắng bảy
lần liên tục sau khi vượt qua bệnh ung thư tinh hoàn, nhà sáng lập và
Chủ tịch của Tổ chức Lance Armstrong, một tổ chức nghiên cứu và hỗ trợ
cho bệnh nhân ung thư.
Tháng
10. 2012, Armstrong bất ngờ bị phát hiện liên quan đến vụ bê bối doping
và bị tước hết mọi danh hiệu vô địch, đồng thời bị cấm thi đấu môn xe
đạp suốt đời.
TTXVN/Tin tức (TTXVN/Tin tức)