Lạng Sơn: Hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng do giông lốc, mưa đá

26/01/2020 08:47 GMT+7
10/11 huyện, thành phố của Lạng Sơn bị ảnh hưởng bởi mưa đá và giông lốc, nhiều mái nhà dân bị hư hỏng, tốc mái. Ước tính ban đầu, gần 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng mưa đá, thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Nhiều người dân cho biết: Vào chiều và tối qua, giông lốc kèm theo mưa đá có kích cỡ lớn đã bất ngờ dội xuống khu vực gồm các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Tràng Định, Bình Gia... khiến người dân không kịp trở tay ứng phó. 

Tại huyện Tràng Định, 90% hộ gia đình bị mưa đá, giông lốc làm thủng mái nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân, nhiều đồ đạc bị ngấm nước. Ngay khi xảy ra thiên tai, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục. Trong đêm, Đồn Biên phòng Pò Mã phối hợp với chính quyền địa phương đã mua bạt và các vật liệu khác ở trong vùng để che chắn đồ đạc, phủ mái nhà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng. 

Lạng Sơn: Hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng do giông lốc, mưa đá - Ảnh 1.

Mưa đá kèm giông lốc xảy ra ngày 30 Tết đã gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. (Ảnh Bạn đọc)

Chính quyền, các tổ chức, đoàn thể hướng dẫn người dân khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai xuống mức thấp nhất, đồng thời có kế hoạch, giải pháp ứng phó hiệu quả những diện tích cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, khuyến cáo người dân sử dụng các vật liệu bền chắc như mái tôn để lợp nhà. 

Lạng Sơn: Hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng do giông lốc, mưa đá - Ảnh 2.

Mưa đá kèm giông lốc khiến hơn 2.000 nhà dân ở nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng.

Sáng 25/1 (tức ngày 1 Tết), ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã đến động viên, chia sẻ khó khăn và chỉ đạo trực tiếp khắc phục thiên tai tại thôn Bản Gỉ, Bản Giảo – là 2 thôn biên giới của xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, nơi bị ảnh hưởng bởi mưa đá nặng nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương lãnh đạo các sở, ngành và huyện Tràng Định đã bám sát tình hình và chỉ đạo kịp thời, ứng phó với mọi tình huống, mọi thời điểm, đảm bảo hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, sớm ổn định tư tưởng, cuộc sống cho nhân dân, nhất là trong thời điểm Tết nguyên đán.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục