Lạng Sơn: Kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm giảm mạnh vì Covid-19

22/09/2020 10:23 GMT+7
Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 hiện nay chỉ có 5/12 cửa khẩu của Lạng Sơn đang thực hiện thông quan hàng hóa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020 ước giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Hồ Tiến Thiệu vừa có cuộc điện đàm với lãnh đạo khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhằm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình dịch Covid-19, tác động của dịch bệnh đến xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của hai bên; vấn đề hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; phòng chống tội phạm qua biên giới; khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. 

Lạng Sơn: Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 37,2% trong 8 tháng đầu năm  - Ảnh 1.

Hiện chỉ có 5/12 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện hoạt động thông quan hàng hóa.

Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh hai tỉnh – khu đều gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid – 19, hai bên luôn quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời phối hợp chặt chẽ phòng chống hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh. 

Tuy Lạng Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid -19, đến tháng 9/2020 mới có 5/12 cặp cửa khẩu đang thực hiện thông quan hàng hóa, thời gian thông quan tại các cửa khẩu còn hạn chế. Các cửa khẩu phụ còn lại đều tạm thời chưa khôi phục hoạt động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020 ước giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2019. 

Về hợp tác quản lý, bảo vệ, phòng chống tội phạm qua biên giới, từ đầu năm 2020, hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung công việc theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới và các văn bản thỏa thuận giữa hai bên. 

Lạng Sơn: Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 37,2% trong 8 tháng đầu năm  - Ảnh 2.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020 ước giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại cuộc điện đàm, lãnh đạo hai tỉnh – khu đã trao đổi đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như: tiếp tục tăng cường giao lưu kinh tế, du lịch, giao lưu Nhân dân, xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu, tìm kiếm giải pháp phù hợp để khôi phục và thống nhất thời gian làm việc chính thức tại các cặp cửa khẩu, cặp chợ biên giới như: Chi Ma – Ái Điểm, Pò Nhùng – Dầu Ái… Chủ tịch UBND tỉnh, Hồ Tiến Thiệu đã đưa ra một số kiến nghị như: nghiên cứu mở rộng danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu qua một số cửa khẩu để giảm thiểu ùn ứ. 

Đối với việc quản lý, bảo vệ, phòng chống tội phạm biên giới, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc phát sinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng tại cửa khẩu hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh, phối hợp hiệu quả trong phòng, chống dịch để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội... 

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục