Lãnh đạo Kim Jong-un bỏ gậy chống chân, “khoe” sức khỏe ổn định

Bình Nguyên (theo scmp,nknws) Thứ tư, ngày 05/11/2014 20:30 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như vừa "khoe" tình trạng sức khỏe đã ổn định khi xuất hiện trước đông đảo binh sĩ quân đội và chủ trì một đại hội lớn mà không cần dùng đến cây gậy chống chân như thời gian gần đây.
Bình luận 0

Tờ Rodong của Đảng Lao động Triều Tiên vừa đăng tải hình ảnh ông Kim đang đi bộ tới chỗ ngồi, trước mặt đông đảo các binh sĩ tại Đại hội Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) ở Bình Nhưỡng, diễn ra trong trong hai ngày 3-4.11 vừa qua.

Trước đó, sau khi "mất tích" gần 40 ngày, hồi cuối tháng 10 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên tái xuất trước công chúng với hình ảnh chống gậy. Việc biến mất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un làm dấy lên nhiều lời đồn đoán về sức khỏe cũng như quyền lực của ông.

Báo này còn đăng kèm một bức ảnh khác có nội dung ông Kim đang đứng vỗ tay, miệng cười vui vẻ. Trong những bức ảnh trên không thấy "bóng dáng" chiếc gậy quen thuộc đã xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong những bức ảnh gần đây. Nhiều người cho rằng, việc này chứng tỏ tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hoàn toàn bình phục.

Theo các phương tiện truyền thông, tại Đại hội Quân đội Nhân dân Triều Tiên
nhà lãnh đạo Kim chủ trì một cuộc họp với chỉ huy của các tiểu đoàn thuộc KPA và nhiều cán bộ chính trị khác. Đây là lần thứ 3 Đại hội KPA được tổ chức trong lịch sử Triều Tiên, sau 2 lần vào các năm 1953 và 2006.

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trước đông đảo các binh sĩ Triều Tiên mà không cần tới gậy chống chân.

Trong khuôn khổ đại hội, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đọc báo cáo chúc mừng các đại biểu vì có "nhận thức cao về tư tưởng chính trị và sự nhiệt tình đối với công cuộc cách mạng".

img 
Ông Kim Jong-un chủ trì Đại hội Quân đội nhân dân Triều Tiên lần thứ 3 tại Bình Nhưỡng.

 

Ông Kim còn nhấn mạnh, đại hội KPA lần thứ 3 này "đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đưa Triều Tiên bước sang thời kỳ hoàng kim, bằng cách gia tăng sức mạnh quân sự nhờ mô hình hóa toàn bộ hệ thống theo học thuyết  của hai nhà lãnh đạo vĩ đại trước đó (cũng là ông nội và bố của ông Kim Jong-un) là Chủ tịch Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong-il".

Trong dịp này, ông Kim cũng trao tặng danh hiệu "Anh hùng" cho 5 chỉ huy quân đội và các cán bộ chính trị trong các tiểu đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Theo tờ Rodong, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Hwang Pyong So tháp tùng ông Kim trong đại hội lần này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem