Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội tiếp khách quốc tế

Thứ tư, ngày 22/10/2014 10:26 AM (GMT+7)
Chiều 21.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Angola, ông Angelo de Barros Tavares và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Michael Froman.
Bình luận 0
Tại buổi tiếp Bộ trưởng Nội vụ Angola Barros Tavares, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chuyến thăm này của Bộ trưởng Barros Tavares sẽ góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn có giữa hai nước; hoan nghênh kết quả làm việc của ngài Bộ trưởng với Bộ Công an Việt Nam.
img Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Michael Froman, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định, hai nước tuy cách xa nhau về địa lý nhưng lại rất gần gũi về tình cảm. Trên nền tảng tốt đẹp cũng như tiềm năng vốn có, Chủ tịch nước cho rằng, hai bên cần mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, kể cả kinh tế, thương mại và đầu tư, trước mắt hai bên sớm tiến hành họp Ủy ban hỗn hợp liên Chính phủ.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và đề nghị Chính phủ Angola hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Chủ tịch nước chúc Angola thành công trong công cuộc tái thiết đất nước và có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nội vụ Barros Tavares thông báo về kết quả làm việc với Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Theo đó, hai bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt là về đào tạo, xác định chiến lược hợp tác trong thời gian tới và ký kết văn bản hợp tác quan trọng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nội vụ Angola cũng cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Angola ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

* Chiều 21.10, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật ông Michael Froman, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc đàm phán thương mại ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ nhằm đáp ứng nguyện vọng cũng như lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam; đồng thời tin tưởng mối quan hệ song phương giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ vì hòa bình và phát triển.

Đánh giá cao các phiên đàm phán tích cực giữa hai nước trong thời gian qua, ông Michael Froman cho rằng, hai bên cần nỗ lực hơn nữa để sớm ký kết được Hiệp định quan trọng này.

Đại diện thương mại Hoa Kỳ khẳng định, Hiệp định TPP là cơ hội lớn cho sự phát triển kinh tế, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị giữa hai nước. Đồng thời khẳng định cá nhân ông và Chính phủ Hoa Kỳ luôn ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
(Theo TTXVN, VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem