Thứ sáu, ngày 07/08/2026 10:47 GMT+7

Lãnh đạo Quân khu 7 động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Lê Giang Thứ sáu, ngày 07/08/2026 10:47 GMT+7
Sáng 7/8, sau 1 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm ở công viên Lê Thị Riêng, lãnh đạo Quân khu 7 đến động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã nỗ lực suốt thời gian qua.

Lãnh đạo Quân khu 7 động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 7/8, Đoàn Đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 làm Trưởng đoàn, cùng Thủ trưởng các cơ quan Quân khu và Bộ Tư lệnh TP.HCM, tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM). Ảnh: Lương Anh
Trung tướng Lê Xuân Thế dâng hương trước tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Lương Anh
Đoàn lãnh đạo Quân khu 7 dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Ảnh: Lương Anh
Dâng hương tại Nhà bia liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, Trung tướng Lê Xuân Thế chào điều lệnh với sự kính trọng dành cho anh linh các liệt sĩ đã quên mình cho đất nước. Ảnh: Lương Anh
Đoàn lãnh đạo Quân khu 7 xúc động khi thăm các di vật của các liệt sĩ tìm được trong những ngày qua trong chiến dịch tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Tính đến hết ngày 6/8, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 210 bộ hài cốt liệt sĩ ở 2 rãnh mộ khu A và khu B khi đào hàng ngàn m³ đất. Ảnh: Lương Anh
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng. Đoàn lãnh đạo Quân khu 7 đến kiểm tra công tác của lực lượng quy tập hài cốt ở khu B. Ảnh: Lương Anh
Trung tướng Lê Xuân Thế ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia chiến dịch. Lãnh đạo Quân khu 7 đánh giá, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ đã vừa triển khai hiệu quả chiến dịch, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. Những việc làm đó thể hiện bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Ông mong muốn các lực lượng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu chiến dịch, đáp ứng niềm tin, sự mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ; góp phần thực hiện tốt chính sách người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Lương Anh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.