Thứ năm, ngày 05/02/2026 16:58 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra hàng Tết: Doanh nghiệp cam kết đủ hàng, tăng khuyến mãi cho người dân mua sắm

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 05/02/2026 16:58 GMT+7
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã đi kiểm tra việc sản xuất, cung ứng hàng hóa Tết tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị phân phối lớn trên địa bàn. Doanh nghiệp cam kết đủ hàng, tăng khuyến mãi cho người dân TP.HCM mua sắm Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 5/12, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn, cùng các sở, ngành đã đi thăm hỏi, kiểm tra công tác sản xuất, phân phối hàng Tết tại nhiều doanh nghiệp và siêu thị phân phối trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra tình hình phân phối hàng Tết tại siêu thị MM Mega Market An Phú, phường Bình Trưng. Tại siêu thị, không khí mua sắm Tết khá nhộn nhịp. Ngoài hàng hóa đầy kệ, siêu thị cũng tăng cường trang trí Tết với hoa mai, câu đối rực rỡ khắp các lối đi. Nhờ đó, không khí mua sắm Tết trở nên rộn ràng hơn.
Ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết sức mua những ngày qua đã bắt đầu tăng. Siêu thị đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa và các chương trình khuyến mãi cho người dân. “Chúng tôi tăng cường nguồn cung các nhóm hàng OCOP và đặc sản địa phương trên toàn hệ thống. Số lượng sản phẩm OCOP đang được phân phối tại MM đã lên đến 200 sản phẩm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái”, ông Toàn cho biết.
Dịp Tết nhu cầu thịt heo tăng cao. Phía MM Mega Market giới thiệu sản phẩm thịt heo tươi sống được bán tại hệ thống được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguồn cung, giết mổ, vận chuyển đến bảo quản tại điểm bán, đảm bảo độ tươi, an toàn thực phẩm và chất lượng đồng đều mỗi ngày.
Tại SatraFood trên đường Trần Não, phường An Khánh, trong không gian cửa hàng thực phẩm tiện lợi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã tham quan các quầy hàng.
Với diện tích khiêm tốn hơn so với siêu thị, đặt tại khu dân cư, mô hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi là điểm đến mua sắm Tết tiện lợi với nhiều mặt hàng dành cho các gia đình dịp Tết.
Tại siêu thị Co.opmart Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, khách mua sắm Tết sôi động. Lãnh đạo siêu thị cho biết sức mua đang tăng khá tốt, dự kiến các ngày cao điểm từ 23 Tết, siêu thị sẽ càng nhộn nhịp hơn. Khi đó, siêu thị tăng nguồn cung, các loại hàng hóa để phục vụ người dân. Các ngày cận Tết, siêu thị sẽ có chương trình ưu đãi, khuyến mãi sâu dành cho người dân mua sắm.
Lãnh đạo TP.HCM xem một hộp quà Tết được thiết kế bắt mắt với nhiều sản phẩm bên trong. Nhân viên quầy hàng cho biết đây là bộ sản phẩm quà tặng Tết bán chạy nhất những ngày qua với giá tốt. “Chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng, khách có thể có những bộ quà tặng Tết đẹp mắt. Vì vậy, sản phẩm được bán rất chạy”, nhân viên nói.
Bà Phạm Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thực phẩm SAFOCO, cho biết trong tháng 1/2026, sản lượng cung ứng ra thị trường khoảng 1.850 tấn, tăng từ 20 - 25% so với tháng 12/2025. Các sản phẩm chủ lực của công ty là mì, bánh tráng… đây đều là mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân dịp Tết.
Doanh nghiệp cung ứng nội địa khoảng 1.370 tấn, trong đó các hệ thống siêu thị 450 tấn, hệ thống đại lý 820 tấn, thị trường miền Bắc 100 tấn; xuất khẩu khoảng 480 tấn. Với sản lượng này, doanh nghiệp cam kết cung ứng đủ hàng hóa mùa cao điểm Tết.
Bà Hồng cũng cho biết ngay đầu năm, các nhà cung cấp nguyên, nhiên, phụ liệu đã thông báo tăng giá bán rất cao từ 15–20%, nhưng ban lãnh đạo công ty thống nhất không tăng giá bán, đồng thời tăng cường khuyến mãi, bình ổn giá để kích cầu tiêu dùng.
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cũng trao quà Tết cho các doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối. Ông đánh giá cao công tác chủ động nguồn hàng, giữ giá của doanh nghiệp sản xuất và tăng cường chương trình khuyến mãi của nhà phân phối, siêu thị để đáp ứng nhu cầu hàng hóa dịp Tết cho người dân TP.HCM.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.