Lạnh người nhìn cảnh cưỡi xe máy qua cầu đang bị nước lũ phủ tràn

Công Xuân Thứ năm, ngày 31/10/2019 18:23 PM (GMT+7)
Bất chấp dòng nước đang dồn đổ về và chảy xiết, tại đầu phía đông cầu sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi nhiều người vẫn cưỡi xe máy chạy qua.
Bình luận 0

Trưa 31/10, mặc dù bão đã suy yếu nhưng nước từ thượng nguồn sông Rin vẫn đổ về rất mạnh, mặt cầu bị nước phủ qua và chảy xiết.

img

Cầu sông Rin bị nước phủ tràn (Ảnh: Facebook Vo Duy Phuc).

img

Nhiều người dân đang đứng chờ nước rút để qua lại (Ảnh: Facebook Ana Miulie). 

Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn chạy xe máy qua đây. "Chỉ cần bất cẩn một tí, cả người lẫn phương tiện sẽ bị nước lũ đẩy trôi xuống sông Rin ngay", bác Võ Hà, một người dân ở gần bày tỏ.

img

img

img

Không ít người bất chấp nguy hiểm vẫn cưỡi xe máy chạy qua (Ảnh: Facebook Vo Duy Phuc).

Chiều tối cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phùng Tô Long - Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, cho biết: "Đến thời điểm này, nước tại khu vực cầu sông Rin đã xuống thấp, giao thông qua lại cầu bình thường. Chính quyền địa phương vẫn cử lực lượng theo dõi đề phòng nước thượng nguồn đổ về".

img

Tại nhiều khu vực nước vẫn đang ngập khá nặng, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Về việc có nhiều người bất chấp nguy hiểm vượt qua cầu khi lũ đang về vào trưa cùng ngày, ông Long giải thích: "Tại thời điểm trên, chỉ còn phần đầu cầu phía đông sông Rin bị ngập nhẹ, nhưng do vị trí này thấp nên nước từ khu vực dân cư ở gần đổ về nên chảy khá mạnh. Việc để một số người qua lại như vậy là không nên, huyện sẽ chấn chỉnh ngay việc này".

Ghi nhận của PV Dân Việt, chiều tối 31/10, tại tỉnh Quảng Ngãi đã ngớt mưa, các lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, bão số 5 đã làm một người mất tích, 12 người bị thương. Người mất tích là ông Phạm Văn Nam (ngụ xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) được xác định bị bệnh tâm thần, mất tích từ tối 30/10 và đang được tìm kiếm; 580 ngôi nhà bị sập, tốc mái và hư hỏng; 297ha rau màu bị ngập úng, hư hỏng… Thiệt hại nhiều chục tỷ đồng.

img

img

Lực lượng chức năng đang giúp người dân khắc phục nhà cửa hư hại do bão.

Do nước từ thượng nguồn đang tiếp tục đổ về nên mực nước trên sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Trà Câu dự báo sẽ dâng cao trên mức báo động III. Một số nơi tại huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành… bắt đầu bị ngập lụt cục bộ, có nơi ngập từ 0,5m đến 1,5m. Hiện các địa phương đang lên phương án tổ chức di dời, sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ bị ngập sâu hoặc sạt lở.

Trong đó, huyện Ba Tơ đã di dời 29 hộ dân tại xã Ba Giang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, huyện Đức Phổ cũng đang tổ chức di dời 82 hộ ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh đến nơi an toàn. Theo kế hoạch, huyện Đức Phổ sẽ tiếp tục di dời 697 hộ trong vùng có nguy cơ ngập sâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem