Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự đoán rằng, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống Putin nhận ra rằng ông không thể sáp nhập một phần đáng kể lãnh thổ Ukraine, kênh tin tức truyền hình Đức NTV đưa tin.
Sáng 20/3, giới chức Ukraine đã phát cảnh báo không kích khắp Ukraine khi một tiêm kích MiG-31K của Nga có khả năng mang tên lửa Kinzhal cất cánh ở Belarus.
Truyền thông Nga đưa tin hàng trăm binh sĩ Ukraine có thể bị mắc kẹt trong các đường hầm bên dưới lòng đất ở khu công nghiệp Bakhmut, nơi đang bị lực lượng Nga bao vây, Newsweek đưa tin.
"Tròn 1 năm ngày bắt buộc phải dứt áo ra đi, ngày 5/3 vợ chồng tôi lại lên đường trở về quê hương thứ hai - Ukraine", nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý, kiều bào Ukraine chia sẻ trong bài viết dành riêng cho Dân Việt.
Một trong những đồng minh vững chắc nhất của Ukraine trong NATO cho biết Nga có thể tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine với lực lượng tương tự trong hai năm tới, theo Reuters.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng ông có thể "tiến hành một thỏa thuận" cho phép Nga tiếp quản một phần lãnh thổ Ukraine để kết thúc chiến tranh nếu ông là Tổng thống vào thời điểm xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Hai vụ nổ đã tấn công các căn cứ quân sự của Nga ở thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhzhya hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thị trưởng thành phố Ivan Fedorov cho biết trên đài truyền hình quốc gia Ukraine.
Người Phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yurii Ihnat lưu ý rằng ban đầu Nga đã sử dụng miền nam, đặc biệt là Crimea và Kherson để phóng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất trước khi giải phóng hữu ngạn Kherson. Sau đó, lực lượng Nga di chuyển đến bờ biển phía đông của Biển Azov.
Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian dự đoán rằng Ukraine sẽ sớm phát động cuộc phản công không chỉ để chống lại Nga mà còn nhằm củng cố niềm tin cho các đồng minh NATO.