Lào Cai: Hàng nghìn học sinh nghèo chưa có sách giáo khoa

B.T Thứ sáu, ngày 16/10/2015 07:43 AM (GMT+7)
Theo Sở GDĐT Lào Cai, toàn tỉnh vẫn còn hàng nghìn học sinh nghèo không có SGK, thiếu vở viết và đồ dùng học tập, phải học chung từ 2-3 học sinh/bộ SGK.
Bình luận 0

img

Giờ học tiếng Việt, 2-3 em học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Dìn Chin, huyện Mường Khương (Lào Cai) phải dùng chung 1 cuốn SGK. Ảnh:  I.T

Theo Nghị định 74 thì tỉnh này có khoảng 45.000 học sinh nghèo thuộc diện được hưởng hỗ trợ, tuy nhiên từ sau năm học 2014 – 2015, Nghị định 74 hết hiệu lực nên các em “tay trắng” đến trường. Sở GDĐT, các địa phương, nhà trường đã huy động quyên góp được 10.960 bộ SGK; 115.730 quyển vở; 17.500 bộ đồ dùng..., nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem