dd/mm/yyyy

Lào Cai: Khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia chữa cháy tại Sa Pa

Chiều nay (13/8), UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ cháy cửa hàng kinh doanh gas tại phường Sa Pa, thị xã Sa Pa vào trưa ngày 11/8.

Nhằm ghi nhận kịp thời thành tích của các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn vụ cháy cửa hàng kinh doanh gas tại phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã quyết định tặng Bằng khen và khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an thị xã Sa Pa và 2 cá nhân là ông Nguyễn Trung Thành, nhân viên Điện lực Sa Pa, ông Mai Đức Cảnh, nhân viên kỹ thuật Trung tâm Viễn thông Sa Pa.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai khen khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia chữa cháy tại Sa Pa - Ảnh 1.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ cháy cửa hàng kinh doanh gas tại phường Sa Pa, thị xã Sa Pa. Ảnh: Bích Hợp.

Tại buổi tuyên dương, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ghi nhận và biểu dương hành động đẹp, dũng cảm, không ngại gian nan, khó khăn của các chiến sỹ công an phòng cháy, chữa cháy và các cá nhân đã kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục thiệt hại khi tai nạn cháy nổ xảy ra.

Cũng trong sáng nay (13/8), UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vụ cửa hàng kinh doanh gas tại phường Sa Pa. 

Trong số cá nhân được khen thưởng, có 4 cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, 4 cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, 11 cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 3 cảnh sát nghĩa vụ, đều thuộc Công an thị xã Sa Pa; 3 cán bộ Công an phường Sa Pa. 

Bên cạnh đó, còn có 2 cá nhân khác là ông Nguyễn Trung Thành, nhân viên Điện lực Sa Pa và ông Mai Đức Cảnh, nhân viên kỹ thuật Trung tâm Viễn thông Sa Pa.

Trước đó, ngày 12/8, Công ty điện lực Lào Cai và VNPT Lào Cai cũng đã tổ chức khen thưởng hành động mưu trí, dũng cảm của nhân viên mình trong việc cứu người và tham gia chữa cháy tại Sa Pa. 

Như đã thông tin trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/8, tại cửa hàng gas số 244, đường Thạch Sơn, tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa xảy ra vụ cháy nổ lớn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cửa hàng gas và lan sang 2 nhà kế bên.

Trong nhà có 2 em nhỏ mắc kẹt ở tầng 2. Đứng trước tình thế nguy cấp, ông Mai Đức Cảnh, nhân viên kỹ thuật VNPT Lào Cai đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã nhanh chóng dùng thang mang theo khi đi làm nhiệm vụ để trèo lên tầng 2 phá dỡ biển quảng cáo và cửa kính, tạo lối thoát hiểm giúp giải cứu 2 cháu bé. Cùng lúc đó, ông Nguyễn Trung Thành, cán bộ Điện lực Sa Pa cùng đội công tác đã kịp thời dùng máy cẩu nâng đưa 2 cháu bé ra ngoài.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tại thị xã Sa Pa đã tới hiện trường sơ tán người dân, tránh nguy hiểm khi lửa cháy lan và nổ khí gas. Cảnh sát điều xe chữa cháy và nhiều cán bộ, chiến sỹ tới cứu hỏa. Sau 2 giờ nỗ lực đến hơn 12 giờ trưa 11/8, ngọn lửa được khống chế, toàn bộ đồ đạc ở cửa hàng gas và hộ dân kế bên bị cháy rụi.



PV Tây Bắc