dd/mm/yyyy

Lào Cai: Tìm thấy thi thể còn lại trong vụ mất tích tại Bát Xát

Tối ngày (22/2), lực lượng chức năng huyện Bát Xát (Lào Cai) xác nhận đã tìm thấy thi thể còn lại trong vụ 2 nạn nhân nghi ngờ bị mất tích tại bờ sông Hồng thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát.
Lào Cai: Tìm thấy thi thể còn lại trong vụ mất tích tại Bát Xát - Ảnh 1.

Khu vực tìm thấy nạn nhân thuộc địa phận thôn Bản Qua, xã Bản Qua (Bát Xát, Lào Cai). Ảnh: Quang Phấn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của huyện Bát Xát, trong các ngày vừa qua các đơn vị không ngừng tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. 

Đến khoảng 19 giờ 45 phút, tối ngày (22/3), tại khu vực sông Hồng thuộc địa phận thôn Bản Qua, xã Bản Qua (Bát Xát) các lực lượng đã tìm thấy 1 thi thể tại được xác định là P.Q.M, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

 Đây là một trong hai nạn nhân trong vụ mất tích nghi do đuối nước xảy ra ngày 17/02/2023, tại khu vực sông Hồng thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, rạng sáng ngày 17/2/2023, thông tin từ một người dân tại bờ sông Hồng thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát phát hiện 2 công dân bơi qua sông Hồng nhưng không thấy lên bờ. Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Bát Xát đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và UBND các xã, thị trấn biên giới huy động nhân lực và phương tiện để tìm kiếm 2 nạn nhân.

Khoảng 14 giờ, ngày 20/2 các lực lượng đã tìm thấy 01 thi thể tại khu vực sông Hồng thuộc địa bàn thôn Biên Hòa xã Nậm Chạc (Bát Xát) là H.C.T, sinh năm 1993 trú tại thôn Van Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các bước điều tra, làm rõ.

Quang Phấn - Mùa Xuân