Tết Nguyên đán 2023, người lao động khó khăn ở Phú Thọ sẽ được hỗ trợ đến 1 triệu đồng

01/01/2023 06:33 GMT+7
Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, khoảng 2.000 công nhân, người lao động gặp khó khăn ở Phú Thọ sẽ nhận được mức hỗ trợ từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Sinh, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết: Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Theo chủ trương về việc chăm lo Tết năm nay cho công nhân và theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Công đoàn hỗ trợ, không khống chế về số lượng.

Công nhân lao động khó khăn ở Phú Thọ sẽ được hỗ trợ đến 1 triệu đồng - Ảnh 1.

Người lao động đặc biệt khó khăn ở Phú Thọ được hỗ trợ Tết 1 triệu đồng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo ông Sinh, Phú Thọ có 2 mức hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2023. Mức thứ nhất, đối với những công nhân gặp khó khăn do tình hình thiếu việc làm dẫn đến thu nhập thấp (dưới 3,5 triệu đồng), sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người lao động.

Mức thứ hai, đối với trường hợp công nhân đặc biệt khó khăn (bệnh hiểm nghèo, tai nạn...) sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động.

"Đến nay, từ danh sách thống kê của các Công đoàn cơ sở, tổng số công nhân lao động được hỗ trợ khoảng 2.000 người; trong đó, hơn 350 công nhân lao động thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ngay sau khi, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ duyệt danh sách, chúng tôi sẽ tổ chức chi trả tiền hỗ trợ đến với lao động khó khăn. Đồng thời, quỹ Công đoàn cơ sở sẽ trích từ 300.000-500.000 đồng để động viên các công nhân dịp Tết như các năm" – ông Sinh nói.

Năm 2022, các cấp Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động của gần 400 đơn vị, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo chế độ, quyền lợi của đoàn viên.

Thực hiện hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán, tháng Công nhân 2022, các cấp Công đoàn đã chăm lo Tết cho trên 133.100 công nhân, viên chức, lao động và hỗ trợ trên 12.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 17 nhà "Mái ấm Công đoàn", giải ngân 17 dự án từ Quỹ "Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn" cho 150 đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình; đề nghị cho năm hộ gia đình đoàn viên vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, tổng trị giá trên 4,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát (từ ngày 27/4/2021-3/2022), Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã chi trên 5,6 tỷ đồng hỗ trợ cho 3.997 người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Hoan Nguyễn
Cùng chuyên mục