Lão nông giúp xoài Đồng Tháp vang danh hơn trăm nước

Chí Trung Thứ năm, ngày 22/06/2017 06:06 AM (GMT+7)
Năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh và luôn “cháy” hết mình với tinh thần vượt khó - đó là bí quyết đã giúp ông Đoàn Thanh Hiền - “vua” xoài Đồng Tháp - có mức lương 50 triệu đồng/tháng.
Bình luận 0

Từ nông dân thành nhà vườn chính hiệu

Xuất thân là nông dân chuyên trồng lúa và làm rẫy, gia đình ông Hiền mãi chẳng thể khấm khá. Thấy việc trồng lúa hiệu quả không cao mà vùng đất nơi đây lại phù hợp với cây xoài, ông Hiền đã mạnh dạn đầu tư trồng xoài trên diện tích 5.000m2 đất của gia đình.

img

Mô hình “cây xoài nhà tôi” được du khách thích thú. Ảnh: C.T

Là một trong số ít nhà vườn ở Đồng Tháp dám mạnh dạn làm mới tư duy của mình bằng cách làm khác đi, suy nghĩ khác đi mang thành công về cho gia đình, quê hương, những năm qua ông Đoàn Thanh Hiền đã nhiều lần vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. 

Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản như những gì mình nghĩ, việc trồng xoài của ông Hiền gặp nhiều khó khăn, trắc trở, phần vì không nắm được kỹ thuật trồng, tạo tán, ghép cành và xử lý ra hoa, đậu trái, phần khác vì thời tiết, mưa lũ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng sản phẩm xoài.

Năm 1996, lũ lên cao, hơn 50% diện tích xoài của gia đình ông bị chết, những cây còn lại cũng cho năng suất rất thấp. Không chỉ vậy, giá cả cũng rất bấp bênh, không chủ động được thị trường tiêu thụ nên gia đình thua lỗ nặng. Năm 2000, vườn xoài nhà ông Hiền tiếp tục gặp khó khi 90% diện tích bị chết, gia đình thua lỗ hàng trăm triệu đồng.

Tuy khó khăn và vất vả nhưng gia đình ông Hiền không chùn bước mà tìm cách khắc phục và tìm hướng đi mới cho xoài. Ông vay tiền ngân hàng trồng lại diện tích xoài bị chết, rồi được sự hỗ trợ nhiệt tình của PGS - TS Trần Văn Hâu (Trường Đại học Cần Thơ), ông áp dụng mô hình “xử lý xoài Cát Hòa Lộc ra mùa nghịch” trên vườn xoài nhà mình. Trong quá trình thí nghiệm ông Hiền ghi chép cẩn thận, học hỏi kỹ thuật tạo tán, ghép cành, xử lý ra hoa, lên liếp và đê bao bảo vệ vườn. Đáp lại những gì ông Hiền bỏ ra, gia đình ông đã thành công với mô hình xoài nghịch vụ với giá cao gấp 2 - 3 lần so với xoài truyền thống.

Chia sẻ về những khó khăn đã qua, ông Hiền bảo, cuộc sống đúng là rất nhiều màu sắc và thử thách cần mình phải vượt qua. Khi vượt qua được khó khăn, con người sẽ trưởng thành và thành công nhiều hơn.

Vươn lên vượt khó với xoài rải vụ an toàn

img

Ông Đoàn Thanh Hiền áp dụng trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Ảnh: C.T

Từ diện tích 5.000m2 vườn xoài ban đầu, ông Hiền đã tích lũy và mua thêm đất lân cận để mở rộng mô hình trồng xoài nghịch vụ. Hiện tại gia đình ông Hiền đã sở hữu diện tích trên 18.000m2 xoài các loại. Trong đó, hơn 80% diện tích trồng giống xoài Cát Hòa Lộc, còn lại là xoài Cát Chu với hơn 450 gốc. Sau khi thành công với phương thức “xoài nghịch vụ”, ông Hiền tiếp tục học hỏi các kỹ thuật, phương thức trồng, xử lý ra hoa, bao trái… theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Ông Hiền cho biết, do không được đào tạo qua các trường lớp nên mọi thứ ông đều phải tự học, tự nghiên cứu, tìm hiểu từ các nhà khoa học, các nhà vườn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thông tin từ các tài liệu, sách, báo, đài… để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, ông Hiền còn áp dụng phương thức trồng xoài rải vụ. Đây là cách làm mới mang tính táo bạo và sự mạo hiểm, phải ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Tuy nhiên, theo ông Hiền, nếu không dám thử nghiệm sẽ không thể thành công. Với những cách nghĩ và cách làm đó ông Hiền đã tạo ra sản phẩm xoài sạch. Cũng từ đây, những trái xoài sạch đầu tiên của Đồng Tháp được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… 

Ông Hiền cho biết, điều quan trọng của việc thay đổi phương thức trồng xoài rải vụ là tạo ra được sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp, và chứng minh quy trình sản xuất an toàn để người tiêu dùng an tâm và tin tưởng sản phẩm.

Bình quân mỗi năm gia đình ông Hiền trồng 2 vụ xoài, năng suất đạt 20 - 25 tấn/năm. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình ông thu lợi nhuận trên 600 triệu đồng/năm.

Đột phá với “cây xoài nhà tôi”

Năm 2016, ông Đoàn Thanh Hiền thành công với mô hình “cây xoài nhà tôi”. Đây là điểm cho du khách trong và ngoài nước thưởng thức và tận hưởng những kỳ nghỉ cuối tuần. Không những thế, mô hình “cây xoài nhà tôi” là điểm “độc” và “lạ” khi du khách có thể đăng ký với chủ vườn để sở hữu cây xoài mà mình yêu thích mà không cần chăm sóc và đất đai để trồng. Chỉ cần bỏ ra một số tiền, ông Hiền sẽ chăm sóc, còn chủ sở hữu được thăm và thu “chiến lợi phẩm” trong vòng 1 năm. Ông Hiền phấn khởi cho biết, mô hình là điểm đến của rất nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến để tham quan, thưởng thức những món ngon từ xoài. Nhiều doanh nghiệp đã đặt mua theo phương thức “cây xoài nhà tôi” để có thể có những trái xoài vừa ý. Tính đến nay, gia đình ông Hiền đã tiếp hơn 71 đoàn du khách nước ngoài với hơn 760 người đến từ 116 nước  như: Nga, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Thái Lan, Úc, Malaysia...

Từ những cách làm “đột phá” đã mang đến thành công và giúp gia đình ông Hiền có cuộc sống ổn định, các con đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, đồng thời góp phần cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế.

Bà Trần Thị Hậu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, ông Đoàn Thanh Hiền đã có nhiều nỗ lực phấn đấu và đóng góp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của địa phương cũng như phát triển phong trào của Hội. Với những cố gắng của mình, ông Hiền mang lại cho gia đình cuộc sống sung túc, đủ đầy hơn. Bên cạnh đó, bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, ông Hiền đã chia sẻ, truyền đạt trong cộng đồng góp phần thúc đẩy sự gắn kết và phát triển hoạt động của hội viên. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem