dd/mm/yyyy

Lão nông làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Cần cù, năng động trong xoá nghèo - làm giàu, ông Xô lựa chọn mô hình kinh tế tổng hợp để nâng cao thu nhập cho gia đình...

Clip: Mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Lò Văn  Xô ở bản Tạ Bú, xã Tạ Bú, huyện Mường La (Sơn La).

Làm giàu bằng cách trồng cây

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn măng tây được chăm sóc chu đáo, ông Xô kể: Trước đây tôi từng công tác ở xã Tạ Bú, năm 2018 tôi được nghỉ hưu theo chế độ. Năm 2019, gia đình tôi đầu tư trồng hơn 1.000 m2 măng tây. 

Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, măng tây của gia đình tôi luôn phát triển tốt, mỗi năm gia đình tôi thu trên 60 triệu đồng bán măng tây.

Lão nông làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp - Ảnh 2.

Với diện tích cây măng tây hơn 1.000 m2, mỗi năm ông Xô thu về 60 triệu đồng từ việc bán măng tây. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo ông Xô, măng tây là loại cây trồng rất khó tính, tuy nhiên đây lại là công việc rất nhàn đối với những người cao tuổi, trồng một lần và đến chu kỳ 3 tháng chặt để thay cây mẹ già cỗi để cho cây non phát triển. 

Gia đình ông Xô đã trồng được năm 3 năm nay, nhưng hiện cây vẫn đang duy trì và phát triển tốt, không phải trồng lại thay thế mà chỉ chăm sóc, bón phân, làm cỏ rồi thu hoạch. Thu nhập từ măng tây so với các loại cây trồng khác măng tây cũng mang lại giá trị kinh tế khá cao.

Ngoài trồng măng tây, ông Xô còn là một trong những hộ nông dân trồng xoài lâu năm và gắn bó với xoài địa phương, với diện tích 3 ha.

Lão nông làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp - Ảnh 3.

Măng tây nổi tiếng là thực phẩm tốt với nhiều chất dinh dưỡng có lợi nên thường xuyên được mọi người sử dụng để chế biến các món ăn thơm ngon và bổ dưỡng. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Xô, chia sẻ thêm: Năm 2021, gia đình tôi được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường La hỗ trợ kỹ thuật, phân bón để cải tạo lại diện tích cây xoài lâu năm. Nhờ vậy, cây hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn thời gian tới sẽ cho năng suất, chất lượng cao hơn.

Chăn nuôi gia súc gia cầm để làm giàu

“Trước đây gia đình tôi trồng ngô, sắn thu nhập thấp khó khăn, vất vả lắm, được đi tập huấn, hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế, do đó, tôi mới dám mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình kinh tế tổng hợp, nay gia đình tôi đã có thu nhập ổn định hơn”, ông Xô nói.

Lão nông làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp - Ảnh 4.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của gia đình ông Lò Văn Xô, bản Tạ Búng, xã Tạ Bú huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Xô không chỉ thành công từ việc trồng măng tây, trồng xoài địa phương mà ông còn trồng 5.000 m2 cỏ voi VA06 để làm nguồn thức ăn cho đàn gia súc, hiện ông Xô đang duy trì nuôi 8 con bò, mỗi năm cho thu nhập trên 30 triệu đồng từ bán bò. 

Lão nông làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp - Ảnh 5.

Để có nguồn thức ăn cho đàn gia súc ông Xô trồng thêm cỏ voi VA06. Ảnh: Mùa Xuân.

Đánh giá về mô hình kinh tế tổng hợp của ông Xô, ông Điêu Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tạ Bú cho biết: Đây là một điển hình từ việc quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại thu nhập ổn định và là tấm gương điển hình vươn lên làm giàu chính đáng ở địa phương.

Lão nông làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp - Ảnh 6.

Xoài địa phương được gia đình ông Lò Văn Xô trồng được hơn 20 năm nay, hiện gia đình ông đang tỉa cải tạo lại. Ảnh: Mùa Xuân.

Mặc dù năm nay, ông Xô đã 60 tuổi nhưng ông vẫn tích cực tham gia phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi... Không chỉ làm ăn có hiệu quả, ông Xô còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho bà con ở bản, xã. 

Có thể thấy, với đức tính cần cù, chịu khó, không cam chịu đói nghèo, ông Xô đã tích cực tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm, cách thức sản xuất thích hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai sẵn có để đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập cao. Mô hình của ông Xô đang được cho bà con trong bản, xã nhân rộng học tập và làm theo.

Mùa Xuân