Lập cú đúp, Martial “vô đối” về thành tích ghi bàn ở M.U

Hữu Tuấn (Theo Opta, Squawka) Chủ nhật, ngày 21/10/2018 05:12 AM (GMT+7)
Với cú đúp vào lưới Chelsea ở vòng 9 Premier League, tiền đạo Anthony Martial đã trở thành chân sút số một của M.U kể từ khi anh cập bến Old Trafford.
Bình luận 0

Trong chuyến làm khách tại sân Stamford Bridge, M.U sớm bị Chelsea vượt lên dẫn trước sau pha làm bàn bằng đầu của trung vệ Antonio Rudiger ở phút 21. Tuy nhiên, Martial đã tỏa sáng với cú đúp vào các phút 53 và 73 giúp “Quỷ đỏ” dẫn lại với tỷ số 2-1.

Đáng tiếc là khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 6, hàng thủ M.U thi đấu thiếu tập trung và bị tiền vệ Ross Barkley chọc thủng lưới. Như vậy, trong 17 lần chạm trán gần nhất ở Premier League, nửa đỏ thành Manchester mới chỉ có 1 lần đả bại được Chelsea (tháng 10.2012). 15 trận còn lại, họ hòa 5 và thua tới 10 trận.

img

Martial ghi cả 2 bàn cho M.U.

Trong 65 trận gần nhất ở sân Stamford Bridge, Chelsea đang bất bại (thắng 54, hòa 11 trận). Lần gần nhất, “The Blues” phải nếm thất bại trên sân nhà là khi họ để thua 3-5 trước Arsenal (tháng 10.2011).

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho M.U hồi mùa Hè năm 2015, Anthony Martial đã ghi được 40 bàn thắng sau 145 lần ra sân trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của “Red Devils”. 

Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên kể từ trận đấu với West Ham (tháng 11.2016), Martial mới lập cú đúp cho M.U.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, M.U mới chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn 1 trận. Sau 9 vòng đấu, thủ thành David De Gea đã có tới 16 lần phải vào lưới nhặt bóng dù anh thi đấu cực kỳ xuất sắc.

Kể từ khi bị David Ngog của Liverpool “xé lưới” vào tháng 10.2009 (phút 95 giây 27), tình huống để Barkley lập công (phút 95 giây 27) là bàn thắng muộn nhất mà M.U phải nhận ở Premier League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem