Lắp đặt 2 lớp rào sắt, thắt chặt an ninh trước trận Việt Nam- Philippines

Hoàn Như- Nguyễn Đức          Thứ năm, ngày 06/12/2018 15:45 PM (GMT+7)
Trước giờ bóng lăn, công tác an ninh được thắt chặt. VFF khuyên khán giả nên có mặt ở sân 90 phút trước giờ bóng lăn.
Bình luận 0

img

Trận đấu bán kết lượt về giữ đội tuyển Việt Nam- Philippines diễn ra vào lúc 19h30 phút tối 6/12.  Ghi nhận của phóng viên, ngày từ đầu giờ chiều, có khoảng hơn 300 người bao gồm công an, cảnh sát cơ động, bảo vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

img

Trước khi trận đấu diễn ra, an ninh cũng được thắt chặt. Cổ động viên phải qua 3 lớp kiểm tra mới có thể vào trong sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

img

 Lực lượng cảnh sát cơ động có mặt từ sớm lập hàng rào sắt thắt chặt an ninh

img

 Ngoài hàng rào sắt màu trắng cao hơn 1m trước cửa dẫn vào khán đài A, lực lượng an ninh còn tăng cường thêm một hàng rào khác cao hơn 2m.

img

 Cảnh sát cơ động kiểm tra độ chắc chắn của hàng rào

img

 Lực lượng chức năng liên lạc với nhau thông qua bộ đàm gắn ở vai nhằm đảm bảo an ninh khu vực sân Mỹ Đình

img

Biển báo cảnh báo người hâm mộ dừng lại, không vào khu vực cấm

img

 Lực lượng bảo vệ mặc đồng phục màu đen cũng tham gia bảo vệ an ninh khu vực sân Mỹ Đình

img

Xe cứu hoả có mặt từ sớm đậu ở trước cửa sân vận động Mỹ Đình

img

Các bình cứu hoả mini được mang tới sân vận động Mỹ Đình

Trao đổi với PV chiều 6/12, thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Hà Nội cho biết, Trung đoàn điều động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại sân vận động Mỹ Đình, chống CĐV đua xe và cổ vũ đua xe trái phép sau trận đấu với Philippines.

Tại sân Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát sẽ sử dụng máy soi chiếu, các thiết bị nghiệp vụ để kiểm tra tư trang, các vật dụng CĐV mang theo vào sân. Các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm hoặc các vật liệu có thể gây cháy nổ như pháo sáng sẽ bị cảnh sát thu giữ. Trường hợp CĐV đốt pháo sáng trong sân, cảnh sát sẽ đưa ra khỏi sân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Về việc chống đua xe trái phép, thượng tá Mẽ cho biết, tùy tình hình thực tế, lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở sân Mỹ Đình sẽ tiếp tục thực hiện phương án chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên các tuyến phố Hà Nội.

Nghìn CĐV bắt đầu “khuấy đảo” Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam đánh bại Philippines

Gần 5 tiếng nữa trận đấu mới diễn ra nhưng ngay lúc này nghìn CĐV mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn trống đã kéo về trước...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem