Lập đội “xung kích diệt bọ gậy”

Tuấn Kiệt Thứ bảy, ngày 03/08/2019 08:00 AM (GMT+7)
Năm 2017, Hà Nội đã bùng phát dịch SXH với 37.665 ca mắc (7 ca tử vong), trong khi những năm trước chỉ vài nghìn ca. Lúc đó, cả Hà Nội đã ra quân phòng chống dịch, giúp năm 2018 chỉ còn hơn 4.000 ca SXH, giảm tới hơn 80% so với năm 2017.
Bình luận 0

Vào năm 2017, trong tháng 7-8, số ca mắc SXH tại Hà Nội có khi lên đến 3.000-4.000ca/tuần khiến các bệnh viện quá tải trầm trọng. Đỉnh điểm là tháng 8 với hơn 13.000 ca mắc. Các khu vực trọng điểm là 11 quận huyện: Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Thanh Trì, Thanh Oai.

Chính quyền TP.Hà Nội đã nhận định, nếu không diệt bọ gậy, chặn đứng nguồn lây bệnh thì trong năm 2018 – 2019, Hà Nội sẽ bùng phát nghiêm trọng dịch SXH.

PGS-TS Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội cho biết, để phòng chống SXH, Hà Nội đã xây dựng một mạng lưới phòng chống SXH, diệt bọ gậy dày đặc đến từng thôn xóm, ngõ phố với hoạt động hiệu quả của đội xung kích diệt bọ gậy. Có được “chiến công” diệt bọ gậy vang dội như vậy là nhờ thành phố đã huy động sự đồng lòng của toàn cộng đồng, từ học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ nữ, đoàn thành niên, công nhân môi trường, hội cựu chiến binh, bộ đội, công an. Toàn thành phố đã thành lập 35.548 đội xung kích diệt bọ gậy (mỗi đội 2-3 người phụ trách 50 hộ gia đình), hơn 5.050 tổ giám sát với hơn 10.700 người.

img

Thành viên đội xung kích diệt bọ gậy nhắc nhở người dân lật từng viên gạch để tìm các ổ nước đọng tại Thường Tín (Hà Nội). (ảnh: P.V)

Nhờ đó, năm 2017, toàn thành phố đã có 20.720.000 lượt diệt bọ gậy tại hộ gia đình, trường học, công trường, khu vực công cộng; 787 chiến dịch diệt bọ gậy tại 30/30 quân, huyện...

Ngoài ra, thành phố đã tổ chức phun thuốc cho 1.436.895 lượt hộ; 2.953 lượt trường học; 652 bệnh viện, phòng khám; 6.669 khu vực công cộng; 463 chợ dân sinh, 1026 khu vực công trường có người và nghĩa trang. Đồng thời, thành phố cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền với lễ phát động; 11 diễn đàn; 400 cuộc tuyên truyền trực tiếp, 30 cuộc tuyên truyền lưu động; 640.000 tờ rơi, 8.000 poster…

Năm 2019, Hà Nội đã tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên của đội xung kích diệt bọ gậy với nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn hộ gia đình, cơ quan cách diệt bọ gậy với tần suất kiểm tra mỗi tuần một lần; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về SXH; giám sát phát hiện người nghi mắc SXH.

Tính từ đầu năm 2019 đến hết 21/7, toàn TP.Hà Nội đã thực hiện được 1.018 chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy với tổng số hơn 2,46 triệu lượt hộ gia đình được kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn diệt bọ gậy (đạt 95,3%); hơn 16.000 khu vực công cộng, cơ quan, nhà trường, công trường xây dựng được kiểm tra (đạt 97,1%); đã phát hiện và loại trừ được 221.155 dụng cụ chứa nước có bọ gậy. Các chiến dịch đã huy động gần 102.000 lượt người tham gia; trong đó: 11.321 lượt cán bộ y tế; 25.815 lượt cộng tác viên, 54.784 lực lượng khác tại cộng đồng...

“Phòng chống SXH là công việc rất cụ thể, tỉ mỉ, lật từng nắp chai, dọn từng hốc nước đọng. Nếu không huy động được sự vào cuộc của toàn cộng đồng, từng gia đình thì rất khó phòng chống hoặc chống chỗ này lại lan sang chỗ khác. Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục duy trì mô hình đội xung kích diệt bọ gậy, huy động sự đồng sức đồng lòng của người dân vào việc phòng chống SXH” – PGS Cảm khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem