Lật mặt nạ biệt đội 'Jorge' gây khuynh đảo thế giới

Thứ hai, ngày 20/02/2023 13:08 PM (GMT+7)
Các phóng viên quốc tế đã vạch trần một nhóm hacker Israel thao túng hơn 30 cuộc bầu cử trên khắp thế giới bằng cách hack và lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Nhóm hacker này được điều hành bởi Tal Hanan, cựu đặc nhiệm 50 tuổi của Israel đang hoạt động với biệt danh “Đội Jorge”. Đội ngũ của Hanan dường như đã bí mật can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nhiều quốc gia khác nhau suốt hơn hai thập kỷ, Guardian đưa tin ngày 15/2.


Hoạt động của Hanan đã bị một nhóm phóng viên quốc tế từ 30 tờ báo, trong đó có Le Monde, Der Spiegel và El País vạch trần. Guardian đã tiếp cận các đoạn phim và tài liệu về “Đội Jorge” - mật danh của nhóm này.

Cuộc điều tra đã tiết lộ những chi tiết đặc biệt về cách thức Đội Jorge điều hành một dịch vụ tư nhân bí mật can thiệp vào các cuộc bầu cử mà không để lại dấu vết. Nhóm cũng làm việc cho các khách hàng là doanh nghiệp.

Khi trao đổi với các phóng viên giả danh khách hàng, Hanan nói rằng các dịch vụ của Đội Jorge dành cho cơ quan tình báo, chiến dịch chính trị và những công ty tư nhân muốn bí mật thao túng dư luận trên khắp châu Phi, Mỹ, châu Âu, khu vực Nam và Trung Mỹ.

Lật mặt nạ biệt đội 'Jorge' gây khuynh đảo thế giới - Ảnh 1.

Tal Hanan, cựu đặc nhiệm 50 tuổi của Israel, đang điều hành Đội Jorge. Ảnh: Guardian Design/Haaretz/The Marker/Radio France.

Một trong những dịch vụ chính của Đội Jorge là gói phần mềm tinh vi tên Giải pháp Tác động Truyền thông Cao cấp (Aims), kiểm soát một đội quân khổng lồ hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo trên Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram và YouTube. Một số thậm chí còn có tài khoản Amazon với thẻ tín dụng, ví bitcoin và tài khoản Airbnb.

Ba phóng viên đã giả danh khách hàng, tiếp cận Đội Jorge và bí mật ghi hình cuộc trao đổi.

Trong hơn 6 giờ, Hanan và các thành viên đã nói về cách họ thu thập thông tin tình báo về các đối thủ, bao gồm cả việc hack tài khoản Gmail và Telegram. Họ khoe khoang về việc đưa thông tin vào các trang tin hợp pháp và lan truyền bằng phần mềm Aims.

Phần lớn chiến lược của họ xoay quanh việc làm gián đoạn hoặc phá hoại các chiến dịch của đối thủ. Chẳng hạn, nhóm này từng gửi một món đồ chơi tình dục qua Amazon đến nhà một chính trị gia, với mục đích khiến vợ ông này hiểu lầm rằng chồng đang ngoại tình.

Đội Jorge cũng dẫn chứng lần phá hoại một cuộc bầu cử ở châu Phi. “Đây là kinh nghiệm của chúng tôi: Làm tổn thương hệ thống hậu cần của đối thủ, đe dọa họ, tạo ra bầu không khí mà không ai sẽ đi bầu”, một thành viên cho biết.

Hiện Hanan không trả lời các câu hỏi chi tiết về hoạt động và phương pháp của Đội Jorge, nhưng khẳng định: “Tôi phủ nhận mọi hành vi sai trái”.


Hải Linh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem