Lấy đá làm nhà nhìn như hang động, ai vào cũng "choáng"

Anh Thư Thứ tư, ngày 24/03/2021 09:58 AM (GMT+7)
Ngôi nhà này hiếm có, khó tìm bởi sự độc đáo của nó. Chủ nhân của nó đã dùng các viên đá với nhiều kích cỡ khác nhau để xây dựng.
Bình luận 0

img

Ngôi nhà này của gia đình chị Na Lisa – người có mẹ là người Việt, bố là người Malaysia gốc Hoa. Hiện, cả gia đình đang sinh sống tại Malaysia.

img

Mới đây, chị chia sẻ hình ảnh ngôi nhà này lên mạng xã hội khiến nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và trầm trồ với kiến trúc độc, lạ mà chưa thấy bao giờ.

img

“Đây là ngôi nhà tâm huyết cả đời của ba mình. Một mình ba mình tự thiết kế và hoàn thiện. Mọi loại đá đều tự nhiên được ba mình trèo đèo lội suối mang từ rừng rú về cách đây mấy chục năm. Nhà Hoa Đá đây là cái tên mình tự đặt vì thấy toàn hoa và đá”, chị chia sẻ.

img

Khi còn trẻ, bố của chị từng mơ ước bản thân có thể sở hữu một ngôi nhà bằng đá nhưng chưa có thời gian thực hiện. Lúc đó, ông dành nhiều thời gian để tìm kiếm và nhặt đá từ nhiều vùng khác nhau đem về, một số viên được lấy về từ đồi núi.

img

Đến năm 1991, ông có thời gian và quyết định xây dựng ngôi nhà mơ ước của bản thân. “Đến giờ, ngôi nhà vẫn chưa hoàn thiện. Bố của mình vẫn còn muốn chỉnh sửa thêm phần trần nhà và nền để bán trà đá cho đẹp”, Na Lisa cho hay.

img

Vì từng theo học ngành kiến trúc, bố của cô cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế nên ông đã tự tay làm tất cả mọi thứ từ chuẩn bị nguyên vật liệu, thi công, xây dựng và trang trí nhà…

img

Ngôi nhà này có diện tích hơn 1.900m2 (55x35m). Gia chủ làm căn nhà này thành 2 tầng. Tầng 1 làm chủ yếu hoàn toàn bằng đá, đến những vật dụng như bàn ghế uống trà cũng được ông lựa chọn viên đá phù hợp để làm. Còn tầng 2 được ông thiết kế thành phòng ngủ và được trang trí bằng những viên đá khắp phòng.

img

Bố của Na Lisa cũng thiết kế một phòng bếp riêng cho căn nhà này và có cả bể bơi dành cho mọi thành viên trong gia đình.

img

Từ cổng nhìn vào, lối dẫn vào nhà được thiết kế nhìn như hang động.

img

“Nhược điểm lớn nhất của ngôi nhà này chính là nhiều muỗi nên ba mình thường xuyên thắp hương muỗi và thuốc xịt côn trùng ở sân ngoài và thay nước trong bể liên tục để không có nơi cho muối trú ngụ, sinh đẻ”, chị nói.

img

Theo chị, ngôi nhà được làm hoàn toàn từ đá nên luôn cảm thấy thoáng mát ngay cả trong mùa hè nóng bức.

img

Gia chủ còn thiết kế vài thác nước chảy xen kẽ các tảng đá vào một số khu vực ở nhà để mọi người có thể nghe tiếng nước cháy róc rách như ở suối, cảm giác được hòa mình với thiên nhiên.

img

Ông còn làm một số bàn thưởng trà ngoài trời để tiện cho việc thư giãn ngay tại nhà.

img

Phía ngoài cổng, chủ nhân của ngôi nhà trồng hàng cây hoa giấy. Đến mùa nở hoa, khung cảnh nơi đây bỗng đẹp, nên thơ…

img

Dù gặp không ít khó khăn khi xây dựng ngôi nhà này, gia chủ đã cơ bản hoàn thiện nơi ở với đầy đủ tiện nghi, có đủ các khu vực ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn… khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

img

Nhiều người thắc mắc là với nhà Đá như này thì mọi sinh hoạt của gia đình sẽ thế nào? Cô chia sẻ liền kề đó có ngôi nhà bằng gỗ khác và mọi người thường sinh hoạt chủ yếu ở đó để tiện hơn. Nhưng cũng sống và sinh hoạt bình thường bên nhà Đá đó vì tầng 2 vẫn có phòng ngủ như những nhà bình thường khác.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem