Lấy nước bẩn từ hồ nước thải để... bán cho dân

Thứ hai, ngày 27/02/2012 12:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều ngày nay, người dân khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh liên tục phản ánh việc Xí nghiệp Nước Vân Đồn (Công ty TNHH MTV Nước sạch Quảng Ninh) lấy nước bẩn từ hồ nước thải Mắt Rồng bán cho dân ăn.
Bình luận 0

Từ những thông tin bất an này, chúng tôi đã tiếp xúc với các hộ dân nơi đây. Ông Hà Ngọc (nguyên chánh văn phòng UBND huyện Vân Đồn) cho biết: Hồ Mắt Rồng giống như một cái ao lắng các loại nước thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân khu 6 của thị trấn Cái Rồng và thôn 12 xã Hạ Long phía trên qua một rãnh nước đổ về. Đặc biệt, trên mặt hồ nhiều lần người dân phát hiện xác gia súc, gia cầm do một số người dân thiếu ý thức vứt xuống. Hồ nước này bấy lâu chỉ để phục vụ tưới tiêu.

img
Nước từ hồ bẩn được xử lý bán cho dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hồ Mắt Rồng nằm ngay trước mặt Trạm nước Cái Rồng. Một góc hồ kề sát một cái chợ cóc nên có đủ loại rác tống xuống ven hồ. Kinh nhất là góc hồ gần cống dẫn nước thủy lợi rác nổi lềnh bềnh lẫn những váng bẩn đặc quánh màu trắng nhờ nhờ...

Ông Nguyễn Thành Ngô - Khu trưởng khu 5, thị trấn Cái Rồng cho biết: “Liên tiếp trong nhiều ngày gần đây, nhiều người phản ánh việc nước máy của Xí nghiệp Nước Vân Đồn dẫn về nhà có mùi tanh, màu đục đục, gây đau mắt và ngứa. Từ nguồn cơn này họ đã tự tìm hiểu và bắt quả tang Trạm cấp nước Cái Rồng của xí nghiệp này đã ngang nhiên lấy nước từ hồ Mắt Rồng để bán cho dân. Ngay sau khi phát hiện ra người dân đã thông báo cho tôi và nhiều người khác đến làm chứng để xử lý”.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Đình Quý - Phó Trưởng phòng kinh tế hạ tầng, Nguyễn Thanh Sơn chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cùng 3 đại diện khu 5, thị trấn Cái Rồng là ông Nguyễn Thế Sằn - Bí thư chi bộ, Lê Quang Nhung - Trưởng ban MTTQ có mặt lập biên bản sự việc.

Theo nội dung biên bản lập vào 16 giờ ngày 16.2.2012, Trạm nước của Xí nghiệp Nước Vân Đồn có đấu nối một đường ống dẫn nước D300 trực tiếp từ hồ Mắt Rồng vào hệ thống bể thu nước. Tại thời điểm kiểm tra van không khoá, nước ngoài hồ chảy vào bể lắng và được bơm trực tiếp vào hệ thống cấp nước sinh hoạt (chưa qua xử lý hoá chất để đảm bảo tiêu chuẩn nước sinh hoạt).

Được biết khu xử lý nước của Xí nghiệp nước Vân Đồn có công suất 2.200m3/ngày và hiện đang cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho gần 6.000 hộ dân trên địa bàn thị trấn Cái Rồng, xã Đông Xá, xã Hạ Long và 2 thôn ở xã Vạn Yên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem