Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Vũ Trọng Hốt (cử tri phường Trúc Bạch) phát biểu: Kỳ họp Quốc hội vừa qua đã thể hiện tính dân chủ cao, cụ thể là việc lấy phiếu tín nhiệm (LPTN) đối với 47 chức danh được công bố công khai. Cử tri Trần Toại (phường Cống Vị) nhận xét, các chức danh có tín nhiệm thấp đều ở các cơ quan hành pháp. Qua kết quả LPTN, đề nghị đánh giá lại chất lượng bộ máy hành pháp, qua đó tìm ra nguyên nhân tín nhiệm thấp là do năng lực hay đạo đức để tìm cách khắc phục, sửa chữa.
Trả lời cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định LPTN là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4. “Đây không phải là chuyện hòa cả làng, không dĩ hòa vi quý. Thực ra đây là kênh quan trọng để thăm dò tín nhiệm, đánh giá cán bộ. Việc này khó nên phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Sắp tới BCH T.Ư Đảng cũng sẽ LPTN từ Tổng Bí thư trở xuống”-Tổng Bí thư cho biết.
Về việc sửa đổi Hiến pháp, đặc biệt là vấn đề có nên đổi tên nước, Tổng Bí thư chia sẻ rằng cách giải thích của Quốc hội khi không đưa phương án đổi tên nước thành Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chưa đầy đủ, rõ ràng: “Giai đoạn nước ta mang tên Việt Nam Dân chủ cộng hòa đúng là giai đoạn lịch sử chói lọi.
Nhưng từ năm 1975, khi đất nước thống nhất một mối, cần phải đổi tên thành CHXHCN Việt Nam. Nhưng như thế không có nghĩa là phủ định cái tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Tổng Bí thư khẳng định Ủy ban soạn thảo vẫn đang lấy ý kiến nhân dân và đến tháng 10 sẽ biểu quyết về vấn đề này.
Hải Phong