Lễ bế mạc SEA Games 28: Ấn tượng và sâu lắng

Hữu Tuấn - Quốc Bảo Thứ ba, ngày 16/06/2015 20:33 PM (GMT+7)
Tối 16.6, Lễ bế mạc SEA Games 28 đã chính thức diễn ra tại SVĐ quốc gia Singapore. Tuy không hoành tráng như Lễ khai mạc nhưng buổi lễ vẫn để lại những ấn tượng khó phai trong lòng khán giả nhờ những tiết mục sáng tạo cùng sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng. 
Bình luận 0
Mở đầu buổi Lễ bế mạc là màn diễu hành của 11 đoàn VĐV tham dự SEA Games 28. Không giống như Lễ khai mạc, các VĐV của 11 đoàn đã hòa chung vào nhau để tiến ra sân trong niềm hân hoan.

Kế đến là tiết mục biểu diễn của các tình nguyện viên (Teem Nila). Đồng thời, Ban tổ chức SEA Games 28 cũng gửi lời cảm ơn những đóng góp to lớn của Teem Nila cho thành công của đại hội.

img
Một tiết mục ấn tượng trong Lễ bế mạc. Ảnh: Hiền Anh

Tiếp tục chương trình, đại diện Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tặng kỷ niệm chương cho Ban tổ chức SEA Games 28. Sau đó, ông Tan Chuan Jin - Chủ tịch hiệp hội thể thao Đông Nam Á chúc mừng VĐV của các đoàn thể thao đã lập kỳ tích, kỷ lục tại SEA Games 28.

Sau khi Tổng thống Singapore - Tony Trần Khánh Viêm tuyên bố bế mạc SEA Games 28, 36 ngọn đuốc (biểu tượng cho 36 môn thể thao tại SEA Games 28) được rước vào SVĐ quốc gia Singapore. Ngay sau đó, ngọn đuốc SEA Games đã được tắt. 

Trong nghi lễ tiếp theo của Lễ bế mạc, Singapore trao lại lá cờ SEA Games cho Malaysia (nước chủ nhà SEA Games 29). Nhân dịp này, Malaysia đã trình diễn tiết mục nghệ thuật đặc sắc để giới thiệu về nền văn hóa của mình. 

Tiết mục tiếp theo là hình ảnh của những con tem. Thông qua hình ảnh này, nước chủ nhà Singapore đã tái hiện lại quá trình ra đời và phát triển của đất nước mình. Kết thúc Lễ bế mạc là màn bắn pháo hoa lung linh rực rỡ. 

Cùng lúc với màn bắn pháo hoa, DJ lừng danh thế giới Ferry Corsten (người Hà Lan) và những nghệ sĩ nổi tiếng của Singapore đã khuấy động không khí của buổi Lễ bế mạc. Các VĐV tham dự SEA Games 28 cũng được mời xuống sân để góp vui.

Như vậy, sau 11 ngày tranh tài (chính thức) sôi nổi, SEA Games 28, một kỳ đại hội được đánh giá là thành công nhất về mặt tổ chức, đã chính thức khép lại. Hãy cùng kỳ vọng, 2 năm nữa chúng ta sẽ được chứng kiến một kỳ SEA Games thành công, ấn tượng hơn nữa trên đất Malaysia.

Một số hình ảnh của Lễ bế mạc (Ảnh: Facebook):

img

Màn diễu hành của các đoàn thể thao.

img

img

Màn biểu diễn của các tình nguyện viên.

img

img

Đại diện IOC trao kỷ niệm chương cho Bộ trưởng Văn hóa, Thanh niên và Cộng đồng Singapore - Lawrence Wong.

img
Tổng thống Singapore - Tony Trần Khánh Viêm tuyên bố bế mạc SEA Games 28.
img

36 ngọn đuốc được rước vào SVĐ quốc gia Singapore.

img

Singapore trao quyền đăng cai SEA Games cho Malaysia.

img

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Malaysia, nước chủ nhà SEA Games 28.

img

Singapore sử dụng những con tem để tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của đất nước mình.

img

Hình ảnh một con tem của Singapore.

img

img

img

Bầu không khí trên SVĐ quốc gia Singapore trong những phút cuối của Lễ bế mạc.

img

img

DJ Ferry Corsten biểu diễn trong Lễ bế mạc.

img

 Tiết mục bắn pháo hoa khép lại Lễ bế mạc.

THÔNG TIN TRƯỚC LỄ BẾ MẠC:

Sau 11 ngày tranh tài (chính thức) sôi nổi, SEA Games 28 sẽ chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc diễn ra trên SVĐ quốc gia Singapore vào lúc 19h00 tối nay (giờ Việt Nam).

Tại SEA Games lần này, hơn 7.000 VĐV đến từ 11 quốc gia đã tham gia tranh tài ở 36 môn thi với 402 bộ huy chương được trao. Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương là Thái Lan với 95 HCV, 83 HCB, 68 HCĐ. Xếp thứ 2 là chủ nhà Singapore với 83 HCV, 73 HCB, 102 HCĐ. Đoàn TTVN đứng thứ 3 với 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ. Trong khi đó, 3 đoàn Lào, Brunei và Đông Timor không giành được HCV nào và chia nhau 3 vị trí cuối bảng.

img

Màn bắn pháo hoa trong Lễ khai mạc.

Trong buổi Lễ khai mạc hôm 5.6, nước chủ nhà Singapore đã khiến bạn bè trong khu vực phải trầm trồ thán phục trước sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng. 

Vì vậy, giới mộ điệu đang chờ đợi Singapore sẽ tổ chức bữa tiệc chia tay hoành tráng và ấn tượng. Tuy Ban tổ chức vẫn chưa hé lộ kịch bản của Lễ bế mạc nhưng theo thông tin từ các phương tiện truyền thông tại đảo quốc sư tử, sẽ có 5.000 diễn viên, tình nguyện viên tham gia biểu diễn. Đồng thời, nước chủ nhà còn huy động hơn 3.000 cảnh sát tham gia bảo đảm an ninh.

Được biết, giá vé xem Lễ bế mạc mà Ban tổ chức bán ra dao động từ 12 dollar Singapore (khoảng 200.000 đồng) tới 40 dollar Singapore (khoảng 650.000 đồng). 

Trong buổi Lễ bế mạc sẽ có sự xuất hiện của DJ lừng danh thế giới Ferry Corsten (người Hà Lan). Cùng với đó là những nghệ sĩ nổi tiếng của Singapore như The Sam Willows, The Steve McQueens…

Cũng trong buổi Lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ trao lại lá cờ SEA Games cho Malaysia, nước đăng cai SEA Games 29.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem